Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Tối 13/10 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy tại trụ sở Hội đồng châu Âu.

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), tối 13/10 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy tại trụ sở Hội đồng châu Âu. 

Tại cuộc gặp, hai bên đều bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam và EU trong thời gian qua có nhiều bước phát triển nhanh chóng và tích cực, nhất là trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư và hợp tác phát triển. Hiện EU là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ với EU, thông báo cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu về kết quả hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso về các biện pháp thúc đẩy quan hệ mà hai bên đã nhất trí và việc hai bên ra Tuyên bố về định hướng kết thúc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội đồng châu Âu tích cực ủng hộ để hai bên có thể ký hiệp định trong thời gian sớm nhất có thể, tạo động lực cho quan hệ Việt Nam – EU trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đánh giá cao vai trò và vị trí của Việt Nam ở khu vực, khẳng định lập trường của EU là ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; kêu gọi các bên liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.