Thủ tướng Netanyahu: Israel lẽ ra nên tiến hành chiến tranh chống Hamas sớm hơn

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Tạp chí Time của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông đã phạm sai lầm khi không phát động cuộc chiến tranh toàn diện chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza trong những năm trước khi nhóm này tấn công Israel ngày 7/10/2023.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu họp báo tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Theo cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu chỉ trích các cơ quan an ninh Israel vì đã do dự và chỉ trích bản thân đã chấp nhận tình trạng do dự này.

Ông phát biểu: “Ngày 7/10/2023 cho thấy những người nói rằng Hamas đã bị răn đe là sai… Tôi đã không phản đối đủ mạnh trước giả định thường thấy ở tất cả các cơ quan an ninh”.

Thủ tướng Israel đã phản đối những người cho rằng chính sách của ông đối với Hamas trước cuộc tấn công ngày 7/10/203 là nhằm giữ cho tổ chức này hoạt động ở mức vừa đủ để gây ra mối đe dọa cho Israel, sao cho Mỹ không tạo bước đột phá trong thực hiện giải pháp hai nhà nước và để làm sâu sắc thêm chia rẽ chính trị giữa Gaza và Bờ Tây.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ cố gắng tại vị càng lâu càng tốt: “Tôi sẽ tại vị chừng nào tôi tin rằng mình có thể giúp đưa Israel đến một tương lai an ninh lâu dài và thịnh vượng”.

Về việc chấp thuận chuyển một lượng lớn tiền mặt từ Qatar cho chính quyền Hamas ở Gaza, ông Netanyahu cho biết: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Gaza có một chính quyền dân sự đang hoạt động để tránh sụp đổ nhân đạo”. Ông cũng tuyên bố rằng số tiền này không phải là cơ sở cho lời đe dọa của Hamas đối với Israel.

Ông cũng nói về kế hoạch cho giai đoạn sau cuộc chiến ở Gaza, tìm cách bác bỏ những lời chỉ trích nói rằng ông không có kế hoạch quản lý Dải Gaza sau khi cuộc chiến kết thúc. Ông tuyên bố: “Tôi muốn thấy một chính quyền dân sự do người Gaza điều hành, có lẽ với sự hỗ trợ của các đối tác trong khu vực. Israel phi quân sự hóa, Gaza quản lý dân sự”.

Các nước Arab, bao gồm cả các quốc gia vùng Vịnh, đã bày tỏ ngần ngại tham gia bất kỳ thỏa thuận nào khiến họ phải chịu trách nhiệm quản lý Dải Gaza.

Cuộc phỏng vấn của Thủ tướng Israel với tạp chí Time được đăng trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công trả đũa từ Iran và Hezbollah. Israel bị cáo buộc ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas tại Tehran và chỉ huy quân sự của Hezbollah ở Liban.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 8/8 rằng Israel đã phạm phải một sai lầm chiến lược đắt giá khi ám sát lãnh đạo chính trị Hamas là ông Ismail Haniyeh. Ông Ali Bagheri cũng cáo buộc Israel muốn mở rộng căng thẳng, chiến tranh và xung đột sang các nước khác.

Trước đó, ngày 7/8, Thủ tướng Netanyahu khẳng định nước này quyết tâm tự vệ và đang tiếp tục tiến tới chiến thắng. Ông kêu gọi người dân Israel kiên nhẫn và bình tĩnh, khẳng định nước này đã chuẩn bị cả về phòng thủ lẫn tấn công. Người phát ngôn Chính phủ Israel David Mencer tuyên bố: “Israel có khả năng tự vệ, theo những cách mà kẻ thù của chúng ta đã thấy, nhưng cũng theo những cách mà họ chưa thấy. Chúng ta biết cách đối phó với mối đe dọa từ Iran. Cùng với các đồng minh của mình, chúng ta có thể chống lại họ”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.