Thủ tướng Nepal từ chức sau 9 tháng cầm quyền

Giới phân tích lo ngại việc ông Pushpa Kamal Dahal từ chức lần này có thể ảnh hưởng đến giai đoạn 2 của cuộc bầu cử địa phương ở Nepal, dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal ngày 24/5 đã tuyên bố từ chức, sau gần 9 tháng đảm nhiệm cương vị này lần thứ 2.      

Động thái trên diễn ra sau thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa Đảng Cộng sản Nepal-Maoist (CNP-M) với đối tác lớn nhất trong liên minh cầm quyền là đảng Quốc đại Nepal, theo đó cho phép đảng Quốc đại Nepal đứng đầu chính phủ sau khi tổ chức các cuộc bầu cử địa phương. 
Thủ tướng Nepal từ chức sau 9 tháng cầm quyền ảnh 1

Ông Pushpa Kamal Dahal (giữa) tại Kathmandu ngày 3/8/2016 sau khi được bầu làm Thủ tướng Nepal. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong tuyên bố được phát trên tuyền hình, Thủ tướng Pushpa Kamal Daha, thường được gọi là Prachanda, 62 tuổi, cho biết đảng  CNP-M của ông sẽ tiếp tục liên minh với đảng Quốc đại Nepal, đảng lớn nhất trong Quốc hội, để thành lập một chính phủ mới Trước đó, năm 2008, ông Dahal đã giữ cương vị người đứng đầu chính phủ, song nhiệm kỳ của ông cũng chỉ kéo dài 9 tháng trước khi ông từ chức.Giới phân tích lo ngại việc Thủ tướng Dahal từ chức lần này có thể ảnh hưởng đến giai đoạn 2 của cuộc bầu cử địa phương ở Nepal, dự kiến diễn ra vào tháng tới. Ngày 14/5 vừa qua, cử tri Nepal đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương đầu tiên trong  20 năm qua ở nước này. Cuộc bầu cử này được xem là có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh vẫn có biến động chính trị ở quốc gia vùng Himalaya này. Tổng cộng có 4,9 triệu cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu trong đợt bầu cử đầu tiên. Gần 50.000 ứng cử viên sẽ tham gia cuộc đua giành các vị trí thị trưởng, phó thị trưởng, chủ tịch xã, phường và các thành viên trong hội đồng xã, phường ở 281 địa phương.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).