Quan hệ Việt Nam-Nepal còn nhiều tiềm năng phát triển

Ngày 24/10, Thủ tướng Nepal Pushpa Kumal Dahal đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Bhutan và Nepal Tôn Sinh Thành, nhân dịp Đại sứ có chuyến công tác Nepal.
Quan hệ Việt Nam-Nepal còn nhiều tiềm năng phát triển ảnh 1

Thủ tướng Nepal tiếp thân mật Đại sứ Tôn Sinh Thành.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã thông báo với Thủ tướng Dahal về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam trong thời gian gần đây và việc Việt Nam vừa mở Lãnh sự quán do Lãnh sự danh dự đứng đầu ở thủ đô Kathmandu.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Thủ tướng Nepal trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc trao đổi các chuyến viếng thăm cấp cao và các đoàn doanh nghiệp.

Về phần mình, Thủ tướng Dahal cho biết Việt Nam và Nepal có mối quan hệ tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng phát triển. Ông Dahal đề nghị Lãnh sự danh dự mới được bổ nhiệm, Tiến sĩ Rajesh Kazi Shrestha phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nepal, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế.

Cũng trong ngày 24/10, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã đến chào Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, Tiến sĩ Prakash Sharan Mahat. Tại cuộc gặp, Đại sứ cho biết Việt Nam và Nepal đã có mối quan hệ gắn bó, lâu dài và Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp hơn, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế.

Việt Nam rất muốn trao đổi kinh nghiệm với Nepal, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Đại sứ cũng đề nghị hai nước ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và thông báo cho Bộ trưởng Ngoại giao Mahat về việc Việt Nam đã thành lập Lãnh sự quán ở Kathmandu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mahat đã đánh giá cao quan hệ song phương, đồng thời đề nghị hai bên xem xét về thỏa thuận miễn thị thực ngoại giao cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

Trước đó vào chiều 23/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Nepal, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã có buổi nói chuyện với Nhóm những người bạn Việt Nam tại Nepal với chủ đề “Việt Nam trong thế kỷ 21: Quan hệ Việt Nam - Nepal”.

Tại buổi nói chuyện, Đại sứ cho biết Việt Nam và Nepal có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và lịch sử. Hơn 41 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nepal không ngừng được tăng cường, củng cố.

Tuy nhiên, Đại sứ nhấn mạnh sự phát triển quan hệ giữa hai nước vẫn chưa xứng với tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế vì hai bên vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển, nhất là trong lĩnh vực du lịch.

Tin, ảnh: Huy Bình - P/v TTXVN đưa tin từ Kathmandu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.