Thủ tướng: Mục tiêu cao nhất của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống người dân

Trong chương trình công tác tại Bình Định, chiều 20/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ Công bố thị xã An Nhơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới và huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là hai trong số những địa phương đi đầu của Bình Định trong triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Báo cáo của UBND tỉnh Bình Định cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đến nay, Bình Định đã có 77/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 64,9% (vượt so với nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao) và 2/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh có những bước tiến vượt bậc, từ mức 15 triệu đồng/người/năm vào năm 2010 thì đến cuối năm 2018 đã đạt 40 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh cũng đã giảm từ 16,31% vào năm 2010 xuống còn 7,05% vào năm 2018.

Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự đã khơi dậy được nguồn lực rất lớn trong nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, việc hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được các địa phương đặc biệt quan tâm. Trong sản xuất nông nghiệp, thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn đã quan tâm triển khai các giải pháp về chuyên đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường hoạt động liên kết “bốn nhà”, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ vào sản xuất; gắn với xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất, giá trị kinh tế và sức cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận cho thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 tại các xã của thị xã An Nhơn đạt 40 triệu đồng, các xã của huyện Hoài Nhơn đạt 48,8 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cùa các địa phương giảm rõ rệt, cụ thể: thị xã An Nhơn giảm còn 2,56%; huyện Hoài Nhơn giảm còn 2,61%.

Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn quan tâm chi đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã luôn được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được cùng cố, vững mạnh về mọi mặt.

Chia vui cùng tập thể chính quyền và nhân dân huyện Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn cũng như nhân dân tỉnh Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Thành tích trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh cao hơn chỉ tiêu được giao, đây là cố gắng lớn để Bình Định góp phần cùng cả nước xây dựng bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp hơn, qua đó nâng cao mức sống của người dân.

Thủ tướng nhận xét, Bình Định đã có nhiều hình thức huy động nguồn lực hợp lý, đông đảo bà con đã hiến đất, đóng góp tiền của xây dựng quê hương, tỉnh nhà. Cũng từ đó an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định nói chung, thị xã An Nhơn, huyện Hoài Nhơn nói riêng trong việc xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống của người dân, do đó việc tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống, sinh hoạt, sản xuất là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng bên cạnh làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Thủ tướng hoan nghênh những mô hình sinh hoạt nông thôn có hiệu quả cao của Bình Định; đề nghị địa phương phát huy hơn nữa những mô hình này để tăng cường gắn kết đời sống, việc làm; phát huy những mô hình nông thôn kiểu mẫu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thủ tướng cũng căn dặn tỉnh chú ý quan tâm hơn nữa đến các địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi, điều kiện còn khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 100 món quà, mỗi suất quà trị giá 3,2 triệu đồng, cho các gia đình là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đây là chương trình do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp Ngân hàng Quân đội và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng triển khai tại Bình Định.

Quang Vũ - Hà Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.