Thủ tướng Medvedev: Nga không không kích Syria vô hạn

Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Syria là nhằm bảo vệ những lợi ích quốc gia của Nga và không có kế hoạch tiến hành chiến dịch không kích "vô hạn" tại quốc gia Trung Đông này.
Thủ tướng Medvedev: Nga không không kích Syria vô hạn ảnh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: THX/TTXVN

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khi trả lời phỏng vấn tạp chí "Time" (Thời đại) của Anh ngày 15/2. Theo Thủ tướng Medvedev, Nga tiến hành tại Syria "một nhiệm vụ hoàn toàn cụ thể và có giới hạn trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia (của Nga) và theo đề nghị từ phía chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad". Ông nhấn mạnh mục đích của Moskva là tránh để các phần tử cực đoan và khủng bố xâm nhập vào lãnh thổ Nga từ Syria. Nga quyết định tiến hành chiến dịch không kích tại Syria xuất phát từ thực tế hiện nay tại quốc gia Trung Đông này có đến hàng nghìn tay súng có nguồn gốc từ Nga và các nước Trung Á hoạt động và có thể trở về tấn công Nga. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Medvedev, để giải quyết cuộc nội chiến Syria cần có sự hợp tác của cả Liên minh châu Âu và Mỹ. Do đó, Nga sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác phương Tây trong vấn đề Syria. Người đứng đầu Chính phủ Nga cũng cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về ý định tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ tại Syria, nhấn mạnh chiến dịch quân sự trên bộ tại Syria là không cần thiết. Nga đã bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào các tổ chức khủng bố tại Syria như tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng từ cuối tháng 9 năm ngoái theo đề nghị từ phía chính quyền Syria. Từ đó đến nay, không quân Nga đã giúp quân đội của Tổng thống Assad giành lại được nhiều vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng trước đó.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.