Thủ tướng Mali: Các chiến dịch lớn sắp kết thúc

Thủ tướng Mali Diango Cissoko cho biết các chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Mali sắp chấm dứt, đồng thời cam kết sẽ tổ chức đối thoại dân tộc để sớm ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế tại quốc gia Bắc Phi này.
Ngày 19/2, Thủ tướng Mali Diango Cissoko, đang ở thăm Pháp, cho biết các chiếndịch quân sự quy mô lớn tại Mali sắp chấm dứt.

Thủ tướng Mali: Các chiến dịch lớn sắp kết thúc ảnh 1
Thủ tướng Diango Cissoko tại cuộc họp báo ở Paris ngày 19/2 (Ảnh: AFP/TTXVN)


Phát biểu sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tại Paris, ôngCissoko cho biết tình hình an ninh và quân sự ở Mali đã cải thiện hơn nhiều sovới vài tuần trước và việc cần làm hiện nay là khôi phục an ninh và ổn định tạinhững vùng giành lại được từ phiến quân Hồi giáo.

Thủ tướng Cissoko cũng cam kết sẽ chấm dứt các chiến dịch vận động bầu cử trướcngày 31/7, đồng thời cho biết các phe phái khác nhau tại Mali đã được mời thamgia đối thoại dân tộc nhằm vạch lộ trình đảm bảo ổn định chính trị và thúc đẩyphát triển tại đất nước Bắc Phi này.

Trong một tuyên bố ngày 19/2, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết 150 binh sỹ Pháp vàMali cùng với sự yểm trợ của đội tuần tra thiết giáp, máy bay chiến đấu Mirageđã tiến hành chiến dịch tấn công vào dãy núi Adrar des Ifoghas nằm giữa biêngiới Mali-Nigeria, nơi ẩn náu của phiến quân Hồi giáo sau khi bị đánh đuổi khỏicác thị trấn lớn ở miền Bắc Mali.

Trong cuộc giao tranh này, 1 binh sỹ Pháp và 20 phiến quân Hồi giáo đã thiệtmạng. Như vậy, số binh sỹ Pháp thiệt mạng tại Mali là 2 người kể từ khi Pháptiến hành chiến dịch quân sự tại nước này vào ngày 11/1.

Cùng ngày, Chính phủ Đức đã quyết định cử thêm 330 binh sỹ Đức tới hỗ trợ cholực lượng Pháp và châu Phi tại Mali, trong đó, 180 binh sỹ được biên chế cholực lượng huấn luyện của Liên minh châu Âu và 150 binh sỹ làm nhiệm vụ vận hànhmáy bay vận tải và máy bay tiếp liệu. Đức đến nay vẫn chưa có kế hoạch đưa quântham chiến tại Mali.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.