Mali ấn định ngày tổ chức tổng tuyển cử

Chính phủ Mali ngày 15/2 thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 7 tới, một bước quan trọng trong quá trình ổn định quốc gia Tây Phi này sau cuộc chiến chống phiến quân.

Chính phủ Mali ngày 15/2 thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 7 tới, một bước quan trọng trong quá trình ổn định quốc gia Tây Phi này sau cuộc chiến chống phiến quân.

Cuộc bầu cử tổng thống vòng một sẽ diễn ra vào ngày 7/7, trong khi bầu cử quốc hội vào ngày 21/7. Vòng hai bầu cử tổng thống sẽ được ấn định sau khi kết quả vòng một cho thấy không có ứng cử viên nào đạt quá bán.

Chính phủ Mali hy vọng cuộc bầu cử sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng tại nước này, nổ ra sau một cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Amadou Toumane Toure hồi tháng 3/2012 và dẫn tới việc phiến quân Hồi giáo chiếm đóng miền bắc từ tháng 4 cùng năm. Cuộc xung đột này đã khiến Bamacô phải kêu gọi sự hỗ trợ từ Pháp nhằm đẩy lùi các nhóm cực đoan.

Cùng ngày, Canađa đã thông báo sẽ tăng cường hỗ trợ cho sứ mệnh của quân đội Pháp tại Mali bằng việc kéo dài cầu hàng không chiến lược thêm một tháng, theo đề nghị của Chính phủ Pháp. Lực lượng phản ứng nhanh của Canađa tại Mali gồm một máy bay tiếp tế trên không chiến lược CC-177 Globemaster III và một nhóm chuyên gia gồm 40 người của Không quân Hoàng gia Canađa.

Như vậy, Canađa sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho tới ngày 15/3. Đây là lần thứ hai Canađa gia hạn kể từ khi hoạt động hỗ trợ này bắt đầu hôm 15/1.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.