Thủ tướng Malaysia nói Nga sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ bắn rơi máy bay MH17

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ một cuộc điều tra độc lập về vụ bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines sau khi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đổ lỗi cho Nga về thảm kịch này.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines tại làng Grabovo thuộc vùng Donetsk, Ukraine ngày 9/9/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang tin Bloomberg, Thủ tướng Malaysia cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh yêu cầu điều tra kỹ lưỡng và toàn diện về vụ việc này mà không chịu sự chi phối của các yếu tố chính trị.

“Nga sẵn sàng hợp tác toàn diện để đảm bảo báo cáo có tính xác thực hơn và đáng tin cậy hơn”, ông Anwar nói với các phóng viên hôm 14/5 tại Moskva khi đang đang có chuyến thăm chính thức Nga.

Tuần này, Điện Kremlin cũng đã bác bỏ phán quyết của IACO nói rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn hạ chuyến bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines vào năm 2014 khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

"Quan điểm của chúng tôi vô cùng rõ ràng. Nga không phải là quốc gia tham gia vào cuộc điều tra sự cố này, nên chúng tôi không chấp nhận bất kỳ kết luận mang tính thiên vị nào", hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kmrelin Dmitry Peskov.

Trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Nga cũng ra thông cáo phản đối phán quyết của ICAO: "Nga không công nhận quyết định của ICAO. Quyết định này không hợp pháp".

Chính quyền Nga cho rằng bên phải chịu trách nhiệm chính là chính quyền Ukraine khi vào thời điểm đó đang xảy ra xung đột với lực lượng đòi ly khai ở khu vực Donbass.

Khi đó, máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines đang cất cánh từ Amsterdam (Hà Lan) trên đường đến Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 17/7/2014 thì bị bắn rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine trong lúc giao tranh leo thang giữa phe ly khai và lực lượng Ukraine.

Theo Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Putin đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng Nga không muốn hợp tác và cho biết Điện Kremlin đã sẵn sàng phối hợp với các cơ quan trung lập.

Vụ bắn rơi máy bay MH17 trên bầu trời Ukraine và vụ mất tích của máy bay MH370 cùng năm đã gây ra hậu quả tài chính nghiêm trọng cho Malaysia Airlines, khiến giá cổ phiếu của hãng hàng không này giảm mạnh và cuối cùng khiến công ty bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Kuala Lumpur. Tập đoàn Hàng không Malaysia, công ty mẹ của Malaysia Airlines, hiện do Quỹ đầu tư quốc gia Khazanah Nasional Bhd của Malaysia sở hữu.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.