Thủ tướng Malaysia nêu những ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2025

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết giảm căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ - Trung; giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài tại Myanmar; quyết tâm giải quyết mọi vấn đề phát sinh với các nước láng giềng, bao gồm cả tranh chấp trên Biển Đông, thông qua các cơ chế song phương và đa phương, là những vấn đề cốt lõi mà Malaysia mong muốn thực hiện trong năm 2025 khi nước này đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn tin của báo “India Today Global” cho biết ngày 22/8, trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã có cuộc trả lời phỏng vấn, trong đó ông cho rằng những căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc trong vài năm qua không chỉ khiến quan hệ song phương giữa hai nước xấu đi mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định toàn cầu và thịnh vượng kinh tế. Ông nhận định ASEAN là "nhóm tiểu khu vực gắn kết nhất trên thế giới", với mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia thành viên và các nước lớn.

Đề cập đến vấn đề Myanmar, ông Anwar Ibrahim cho biết tháng 4/2021, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua kế hoạch “Đồng thuận năm điểm” để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar, bao gồm kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực và bắt đầu các cuộc đối thoại mang tính xây dựng để khôi phục hòa bình và an ninh sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2/2021. 

Theo Thủ tướng Malaysia, cuộc khủng hoảng tại Myanmar đã và đang tác động trực tiếp đến Malaysia, nơi đang tiếp nhận hơn 200.000 người Rohingya rời khỏi đất nước. Ông cho rằng dù việc giải quyết cuộc khủng hoảng đang gây ra quá nhiều khó khăn cho ASEAN, nhưng ASEAN vẫn cần tiếp tục nỗ lực này.

Bên cạnh đó, ông Anwar khẳng định Malaysia quyết tâm giải quyết mọi vấn đề phát sinh với các nước láng giềng, bao gồm cả tranh chấp ở Biển Đông, thông qua các cơ chế song phương và đa phương.

Thủ tướng Anwar cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ấn Độ với tư cách là một nền kinh tế đang phát triển đối với khu vực ASEAN, đồng thời bày tỏ hy vọng ASEAN sẽ thiết lập hợp tác chiến lược sâu rộng với quốc gia Nam Á này. Ông Anwar đã mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm tới và người đồng cấp Modi đã nhận lời mời.

Về quan hệ với các nước lớn, ông Anwar tái khẳng định lập trường Malaysia sẽ không chịu áp lực phải đứng về phía bất kỳ cường quốc nào, khẳng định chủ trương bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và  duy trì vị thế trung tâm của mình. Ông nhấn mạnh với Malaysia, Mỹ vẫn là một quốc gia rất quan trọng về đầu tư, thương mại, giáo dục, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, nhưng Trung Quốc là một cường quốc mới nổi trong khu vực. Thủ tướng Anwar cũng bày tỏ rất coi trọng quan hệ với Ấn Độ.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.