Cộng đồng ASEAN tại Cuba kỷ niệm 57 năm thành lập hiệp hội

Ngày 20/8, Ủy ban ASEAN tại Cuba, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, Myanmar và Malaysia, đã tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 57 năm ngày thành lập của hiệp hội (8/8/1967-2024).

Tham dự sự kiện có đại sứ các nước thành viên, đại diện Đại sứ quán các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Timor-Leste cùng đại diện Bộ Ngoại giao Cuba và Tổ chức Hữu nghị với các dân tộc của Cuba. 

Chú thích ảnh
Các đại sứ cắt bánh nhân kỷ niệm 57 năm ngày thành lập của hiệp hội ASEAN. Ảnh: Việt Hùng/PV TTXVN tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam Lê Quang Long, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Cuba, đã nhấn mạnh tinh thần hợp tác, hữu nghị và đoàn kết của cộng đồng ASEAN trong nhiều thập kỷ; nêu bật những giá trị cốt lõi của ASEAN là hòa bình, ổn định và thịnh vượng thông qua đoàn kết và hợp tác.

Theo Đại sứ, những nguyên tắc này là kim chỉ nam giúp cộng đồng vượt qua những thách thức khi thế giới đang thay đổi nhanh chóng, giúp ASEAN phát triển thành một cộng đồng gồm 10 quốc gia và sẽ chào đón thành viên thứ 11 là Timor-Leste. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của ASEAN về sự hợp tác toàn diện trong khu vực.

Tại Cuba, Ủy ban ASEAN hợp tác chặt chẽ không chỉ để thúc đẩy lợi ích của các nước mà còn thúc đẩy ý thức cộng đồng và đoàn kết vì một mục đích chung: đóng góp cho hòa bình, phát triển và hạnh phúc của người dân cả ở Đông Nam Á và ở Cuba.

Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh mối quan hệ ASEAN - Cuba dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết và tầm nhìn chung cho tương lai; Cuba tuy xa về địa lý nhưng có quan hệ hợp tác chặt chẽ với ASEAN và điều này được minh chứng vào tháng 11/2020 khi Cuba trở thành quốc gia Caribe đầu tiên ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Bước đi quan trọng này nhấn mạnh cam kết của Cuba trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác trong khu vực.

Việc Cuba đảm nhiệm vai trò quan sát viên tại Phiên họp thứ 44 của Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA) vào năm 2023 một lần nữa nêu bật mong muốn của đảo quốc Caribe này trong việc tăng cường quan hệ với ASEAN và góp phần ổn định khu vực.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Quang Long cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các đối tác đối thoại ASEAN là Trung Quốc và Nhật Bản, những quốc gia đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của ASEAN.

Đại sứ Việt Nam đã kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường hơn nữa tình đoàn kết và hợp tác, để cũng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức và nắm bắt cơ hội, xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng và hữu nghị cho ASEAN và tất cả các quốc gia đối tác.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự tại Lễ thượng cờ ASEAN ở Cuba. Ảnh: Việt Hùng/PV TTXVN taị Cuba

Về phần mình, ông Ariel Lorenzo Rodríguez, Vụ trưởng châu Á và châu Đại Dương thuộc Tổng vụ Hợp tác song phương của Bộ Ngoại giao Cuba, đã đánh giá cao tình đoàn kết, hữu nghị và vai trò ngày càng cao của ASEAN trên trường quốc tế.

Ông Ariel Lorenzo khẳng định rằng Cuba luôn coi trọng và tăng cường quan hệ với các quốc gia thành viên ASEAN; đồng thời nhấn mạnh sự sẵn sàng hợp tác với ASEAN trên các lĩnh vực công nghệ sinh học, dược phẩm, dịch vụ chuyên môn, y tế, đào tạo ngôn ngữ, văn hóa, thể thao và chống biến đổi khí hậu.

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập hiệp hội và chuỗi các hoạt động của ASEAN trong năm 2024, Ủy ban ASEAN tại Cuba đã tổ chức đi bộ tập thể và một số hoạt động vui chơi cho trẻ em để tăng cường gắn kết và tình hữu nghị.

Việt Hùng - Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.