Thủ tướng Malaysia: Công chức quá nhiều làm giảm tăng trưởng kinh tế

Ông Mahathir Mohamad cho rằng nếu không kiểm soát số lượng công chức hiện đã lên tới 1,7 triệu người, chi phí quản lý hằng năm sẽ chiếm đại bộ phận chi tiêu tài chính của chính phủ, khiến tăng trưởng kinh tế giảm xuống.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.

Nhận định nêu trên được người đứng đầu chính phủ Malaysia đưa ra trong phiên chất vấn tại Quốc hội nước này ngày 12/3 cùng với giải thích rằng chi phí quản lý công chức (phình lên) sẽ khiến đầu tư phát triển đất nước giảm xuống và chính phủ không thể nào thúc đẩy được các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Ông Mahathir cho rằng Malaysia có thể giảm số lượng công chức với điều kiện không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công cũng như sinh kế của họ. Vì vậy, trước khi bắt tay giảm biên chế, chính phủ cần thông qua các chương trình toàn diện, bảo đảm những công chức bị ảnh hưởng sẽ tìm được cơ hội việc làm trong các lĩnh vực kinh tế khác và trong thời kỳ quá độ sẽ không ảnh hưởng tới sự vận hành và quản lý đất nước.

Theo hãng thông tấn Bernama, sau đó trả lời phóng viên ở hành lang Quốc hội, Thủ tướng Mahathir bổ sung thêm rằng chính phủ sẽ nghiên cứu biện pháp tư hữu hóa của Công ty Năng lượng Quốc gia, sắp xếp công chức làm việc ở lĩnh vực kinh tế tư nhân, giúp công chức bị ảnh hưởng không phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.

Tin, ảnh: Hà Ngọc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.