Thủ tướng Lý Hiển Long ngất khi phát biểu trên truyền hình

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã khiến nghiều người dân lo lắng khi ông bất ngờ run rẩy và phải bám chặt lấy bục sân khấu để giữ thăng bằng khi đang phát biểu trên truyền hình hôm 21/8.

Trong video dưới, có thể thấy khi ông Lý Hiển Long gặp vấn đề về sức khỏe, buổi phát biểu đã phải tạm hoãn:

Sau khoảng hơn một tiếng nghỉ ngơi và được các bác sĩ chăm sóc, Thủ tướng Lý Hiển Long đã quay lại hoàn tất bài phát biểu. Ông Lý Hiển Long sau đó thừa nhận đã ngất đi trong buổi phát biểu thuộc khuôn khổ chương trình kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 51 (9/8) của đảo quốc Sư tử này.

Trang mạng xã hội Twitter của Thủ tướng sau đó đăng thông báo ông cảm thấy “không ổn định” vì thân nhiệt cao, mất nước và phải đứng quá lâu. Được biết Thủ tướng Singapore đã duy trì tư thế đứng phát biểu trong 2 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ trước khi bị ngất. Thông báo cũng nhấn mạnh Thủ tướng không bị đột quỵ và trái tim của ông vẫn khỏe mạnh.

Sau đó, khi quay trở lại sân khấu, vị Thủ tướng 64 tuổi cho biết: “Tôi đã khiến mọi người phải lo ngại. Sau buổi phát biểu này, tôi sẽ đi kiểm tra sức khỏe toàn diện”.

Buổi phát biểu bị ngắt quãng của Thủ tướng Lý Hiển Long có nội dung về tư tưởng người dân từ mọi nguồn gốc khác nhau đều có thể trở thành Tổng thống Singapore.

Trên trang Twitter, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đăng dòng tweet chúc người đồng cấp Singapore nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Hà Linh (Guardian, Reuters)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.