Thủ tướng Lý Cường khẳng định kinh tế Trung Quốc đã vượt qua khó khăn thách thức

Ngày 16/1, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết nền kinh tế nước này đã phục hồi và đạt mức tăng trưởng khoảng 5,2% trong năm 2023, cao hơn mục tiêu 5% đề ra ban đầu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh nền kinh tế Trung Quốc đã vượt qua những khó khăn thách thức trong năm 2023, đạt được tiến bộ ổn định và tổng quan xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ không thay đổi.  

Ông cho biết thêm nền kinh tế Trung Quốc đang mở cửa cho hoạt động kinh doanh và nhấn mạnh tiềm năng dồi dào cho hoạt động đầu tư nước ngoài tại quốc gia Đông Bắc Á này khi một bộ phận lớn người dân nước này đang nhanh chóng bắt kịp xu hướng đô thị hóa và tầng lớp trung lưu được dự báo sẽ ngày càng tăng.  

Thủ tướng Trung Quốc cũng cho rằng cạnh tranh lành mạnh là "chìa khóa" để tăng cường hợp tác và đổi mới. Ngoài ra, theo ông Lý Cường, thế giới cần gỡ bỏ những rào cản đối với việc cạnh tranh và hợp tác trong các chiến lược về môi trường và trao đổi khoa học quốc tế. 

Thủ tướng Lý Cường cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định và vận hành trơn tru. 

Đề cập vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI), Thủ tướng Trung Quốc cho rằng AI phải được chỉ dẫn theo hướng có lợi cho sự tiến bộ của nhân loại, do đó cần đặt ra "lằn ranh đỏ" không được vượt qua trong việc phát triển công nghệ này để đảm bảo chúng mang lại lợi ích cho xã hội. Ông cũng kêu gọi thực hiện các nỗ lực quản trị hiệu quả đối với các bước phát triển của AI, đồng thời hối thúc các nước trên thế giới cùng nhau hợp tác.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.