Hội nghị Davos 2024: Thụy Sĩ thắt chặt công tác an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, quân đội Thụy Sĩ đã triển khai các đơn vị để tăng cường an ninh xung quanh thành phố Davos, nơi chuẩn bị diễn ra hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). 
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác gần Trung tâm Hội nghị, nơi diễn ra hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1/2020. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo đề nghị của Quốc hội Thụy Sĩ, nước này sẽ triển khai một lực lượng lên tới 5.000 binh sĩ để thực hiện các sứ mệnh trong suốt thời gian diễn ra hội nghị của WEF. Bên cạnh việc tăng cường an ninh cho Davos, các đơn vị cũng được triển khai đến những khu vực lân cận để tham gia công tác hỗ trợ phòng không, hậu cần và chỉ huy. Thông báo của chính quyền bang Graubünden cũng khẳng định việc sẽ tham gia giám sát quá trình triển khai các đơn vị để bảo đảm an ninh cho hội nghị. 

Không quân Thụy Sĩ đang tổ chức các chuyến bay giám sát tại và xung quanh thành phố Davos, cũng như phối hợp chặt chẽ với các đối tác ở Áo và Italy để đảm bảo không phận không bị xâm phạm. Các hạn chế về không phận tại và xung quanh Davos đã được triển khai từ ngày 12/1 và sẽ kéo dài tới ngày 20/1. Việc đến và đi tại các sân bay khu vực và sân bay trực thăng phải tuân theo các quy định đặc biệt và các chuyến bay phải được sự cho phép từ Không quân Thụy Sĩ.

Trước đó, Quốc hội Thụy Sĩ đã phê duyệt ngân sách an ninh hàng năm trị giá 2,55 triệu franc (2,99 triệu USD) để triển khai quân đội tại hội nghị của WEF trong năm 2022, 2023 và 2024. Con số này thấp hơn những năm trước vì WEF tham gia đóng góp nhiều hơn vào chi phí an ninh.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.