Thủ tướng Libya kêu gọi EU dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) Fayez al-Sarraj đã gặp gỡ các quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) và thuyết phục khối này dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya.
Thủ tướng Libya kêu gọi EU dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí ảnh 1

Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj (trái) tại cuộc họp báo ở Tunis ngày 7/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp, các bên liên quan đã thảo luận về quan hệ hợp tác tin cậy song phương trong đấu tranh chống lại tình trạng nhập cư trái phép và huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển và biên giới của Libya.

Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj đã kêu gọi EU dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí nhằm trang bị cho lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya, đồng thời tăng cường hoạt động điều phối các tàu của các tổ chức phi chính phủ để cứu hộ người di cư ngoài khơi Libya để không xung đột với hoạt động của lực lượng hải quân nước này.

Đô đốc Enrico Credendino, chỉ huy chiến dịch hải quân Sophia của EU, đã ca ngợi những nỗ lực của Thủ tướng Fayez al-Sarraj nhằm đạt được sự ổn định tại Libya cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hải quân Libya và chiến dịch Sophia trong đấu tranh chống nhập cư bất hợp pháp. Người đứng đầu chiến dịch Sofia cho biết, sẽ có 500 thành viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Libya được huấn luyện trước mùa hè năm tới, khẳng định hợp tác với Libya đang đi đúng hướng.

Năm 2015, EU đã triển khai chiến dịch hải quân Sophia để giám sát biên giới trên biển của Libya nhằm chống lại tình trạng nhập cư trái phép qua Địa Trung Hải, cũng như áp dụng lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya. EU đã kéo dài thời hạn thực hiện nhiệm vụ của Sophia cho đến cuối năm 2018. Theo báo cáo của EU, Sophia đã bắt giữ hơn 100 đối tượng buôn người, đồng thời giải cứu hơn 40.000 người di cư ngoài khơi Libya.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.