Thủ tướng Liban lên án vụ tấn công nhằm vào lực lượng của LHQ

Ngày 30/3, Thủ tướng Liban Najib Mikati đã lên án vụ "nhắm mục tiêu" vào lực lượng của Liên hợp quốc (LHQ) ở miền Nam Liban khiến 3 quan sát viên LHQ và 1 phiên dịch viên bị thương.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Liban Najib Mikati phát biểu với báo giới tại Beirut. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại miền Nam Liban (UNIFIL) cho biết đang tiến hành điều tra về vụ tấn công, đồng thời nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu vào các nhân viên gìn giữ hòa bình của LHQ là "không thể chấp nhận".

Trước đó, hai nguồn tin an ninh cho biết cuộc tấn công của Israel cùng ngày đã nhắm trúng một chiếc xe chở các quan sát viên LHQ ở bên ngoài thị trấn biên giới Rmeish ở miền Nam Liban. UNIFIL là phái bộ phụ trách việc hộ tống các quan sát viên kỹ thuật ở Ranh giới Xanh - đường phân định biên giới giữa Liban và Israel.

Phía quân đội Israel ngay lập tức tuyên bố lực lượng này đã không thực hiện vụ không kích vào phương tiện chở các quan sát viên Liên hợp quốc ở miền Nam Liban.

Giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đã leo thang kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát. Tháng 11/2023, UNIFIL cho biết một trong những đội tuần tra của lực lượng này đã bị trúng đạn từ lực lượng Israel ở miền Nam Liban nhưng may mắn không có thương vong.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.