Quân đội Israel công bố video không kích mục tiêu ở Liban

Đoạn video do quân đội Israel công bố ngày 27/3 cho thấy một cuộc tấn công vào một mục tiêu ở Naqoura, Liban.

Video không kích mục tiêu ở Liban (Nguồn: Reuters):

Đoạn video xuất hiện sau khi các nguồn tin an ninh ở Liban xác nhận ít nhất 8 người, trong đó có các tay súng Hezbollah, đã thiệt mạng ngày 27/3 do các cuộc không kích của Israel ở miền Nam nước này.

Ngày 27/3, Israel đã đóng cửa nhiều tuyến đường gần biên giới với Liban sau khi Hezbollah phóng hàng chục quả tên lửa vào Kiryet Shmona, một thị trấn biên giới của Israel.

Thông báo của Hội đồng vùng Thượng Galilee cho biết quân đội Israel đã cấm các phương tiện dân sự đi lại trên các con đường từ Tel Hai tới Margaliot và các con đường từ Margaliot tới Misgav Am theo hướng di chuyển lên phía Bắc và tới Manara theo hướng Nam.

Việc chặn các luồng giao thông gần biên giới là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang giữa Israel và phong trào Hezbollah. Loạt rocket tấn công của Hezbollah sáng 27/3 vào các địa phương gần biên giới đã khiến 1 người Israel thiệt mạng. Trước đó, quân đội Israel đã tấn công mạnh vào ngôi làng Hebbariyeh ở Liban, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã giao tranh qua biên giới kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra ở Dải Gaza vào ngày 7/10/2023. Lực lượng Hezbollah tuyên bố chỉ dừng các cuộc tấn công vào Israel khi có một lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza. Dù vậy gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết kể cả khi có lệnh ngừng bắn tại Gaza, nước này vẫn không từ bỏ mục tiêu đẩy lùi Hezbollah ra khỏi miền Nam Liban, dù bằng con đường vũ lực hay ngoại giao.

Đây là đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ cuộc xung đột kéo dài một tháng giữa Israel và Hezbollah vào năm 2006.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.