Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Lạng Sơn

Sáng 15/7, nhân chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham gia đoàn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và với lòng biết ơn vô hạn, Thủ tướng và đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, có rất nhiều người con trên mọi miền đất nước đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, xả thân vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn (được xây dựng từ năm 1980, tọa lạc tại khối Hoàng Tân, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) là nơi an nghỉ vĩnh hằng của 488 Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Máu đào của các anh, các chị đã tô thắm thêm màu cờ vinh quang của Tổ quốc, cho đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương trên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong số các mộ liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang, có 81 mộ có đầy đủ thông tin, 245 mộ có một phần thông tin, 61 mộ chưa xác định được thông tin. Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn thường xuyên đón tiếp thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sĩ; chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ dâng hương nhân dịp các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh theo chương trình, kế hoạch; tiếp nhận, tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ do các đơn vị tìm kiếm quy tập bàn giao và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương trên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã thăm, tặng quà ông Vy Văn Nước, sinh năm 1948, là Thương binh tỷ lệ tổn thương cơ thể 42%, hiện đang sinh sống tại khối 8, phường Đông Kinh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm gia đình ông Vy Văn Nước (sinh năm 1948, thương binh tỷ lệ tổn thương cơ thể 42%), sinh sống tại Khối 8, phường Đông Kinh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.