Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia

Chiều 5/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin đang thăm chính thức Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam rất coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam và Malaysia phát triển ổn định, bền vững và lâu dài; việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (tháng 11/2024) nhân chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Mohamed Khaled bin Nordin bày tỏ vui mừng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác trên các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển. Việt Nam và Malaysia là hai thành viên năng động, tích cực trong ASEAN và có mối quan hệ tin cậy.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao sự tham gia tích cực, chủ động và những đóng góp quan trọng của Malaysia trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, nhất là trong năm Malaysia là Chủ tịch ASEAN 2025, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, củng cố, nâng cao vị thế, vai trò của ASEAN trên trường quốc tế; mong muốn Malaysia tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng vui mừng ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Malaysia thời gian qua trên các lĩnh vực; cho biết Chính phủ Việt Nam ủng hộ Bộ Quốc phòng Việt Nam tăng cường hợp tác với Bộ Quốc phòng Malaysia; tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng lần này sẽ tạo xung lực để triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần tích cực vào việc cũng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia nói chung, hợp tác quốc phòng hai nước nói riêng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại, tham vấn, trao đổi thông tin; thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các quân, binh chủng, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, quân y, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình; tăng cường hợp tác an ninh, an toàn hàng hải.

Thủ tướng đề nghị lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước tăng cường trao đổi thông tin, tình hình; kịp thời giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau bị gặp nạn trên biển, cũng như đối xử nhân đạo đối với tàu cá và ngư dân mỗi nước vi phạm vùng biển của nhau, phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tinh thần đoàn kết ASEAN.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng cho biết Việt Nam hoan nghênh Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Malaysia tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ ba và khuyến khích các doanh nghiệp quốc phòng của Malaysia tham gia trưng bày tại Triển lãm.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận chức vụ người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Malayssia bày tỏ ấn tượng tốt đẹp và chúc mừng những thành tựu kinh tế nổi bật đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á và khu vực ASEAN.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Khẳng định Việt Nam là người bạn đáng tin cậy của Malaysia và hai bên chia sẻ những tầm nhìn chiến lược chung, Bộ trưởng nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước lên tầm cao mới, đạt những kết quả thực chất, trong đó có những nội dung mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước và xây dựng cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Mohamed Khaled bin Nordin cũng chia sẻ về những giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương và khu vực để tăng cường khả năng chống chịu, phản ứng chính sách hiệu quả trước các tác động bên ngoài, nhất là trong các tình huống khủng hoảng.

Hai bên cũng nhất trí cao về tầm quan trọng của việc phát huy vai trò của quân đội, Bộ Quốc phòng các nước trong củng cố lòng tin, xử lý các thách thức đặt ra, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực.

Hoài Nam (TTXVN )

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.