Thủ tướng Lào: TTXVN cần tiếp tục hỗ trợ KPL phát triển trong kỷ nguyên số

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 19-21/11 của Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) làm Trưởng đoàn, chiều 20/11 tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã thân mật tiếp Đoàn.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Thông tấn xã Việt Nam do đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam làm Trưởng đoàn. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Lào về mối quan hệ hợp tác truyền thống, gắn bó thủy chung giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia của Việt Nam và Lào cả trong thời kỳ đấu tranh gian khổ cho đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Hai hãng luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, khẳng định vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia tại mỗi nước. Hiện TTXVN và KPL đang triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giai đoạn 2022-2025 trên các lĩnh vực: trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ và trang thiết bị kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và phối hợp tuyên truyền, đặc biệt nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của hai nước.

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng sách cho Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Thủ tướng Chính phủ Lào đánh giá cao mối quan hệ hợp tác truyền thống, hiệu quả, thiết thực giữa TTXVN và KPL, góp phần củng cố và tuyên truyền mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào. Thủ tướng Sonexay Siphandone thay mặt Chính phủ Lào cảm ơn TTXVN đã hỗ trợ, giúp đỡ KPL toàn diện trên các lĩnh vực; nhấn mạnh điều đó đã thể hiện rõ mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai Cơ quan Thông tấn Lào-Việt Nam, góp phần tăng cường thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone tiếp thân mật Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng đoàn. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Thủ tướng Chính phủ Lào đề nghị TTXVN và Thông tấn xã Lào KPL tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết, hiệu quả; giúp đỡ để KPL theo kịp sự phát triển của truyền thông số hiện nay. Thủ tướng Lào cũng lưu ý hai cơ quan cần làm tốt các nhiệm vụ của báo chí như truyền thông chính sách, giám sát việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, phản bác thông tin sai trái và đặc biệt trong năm 2025 cần làm tốt công tác thông tin về các sự kiện quan trọng của Lào và Việt Nam và quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu cấp cao Thông tấn xã Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng với Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cảm ơn Chính phủ Lào và cá nhân đồng chí Thủ tướng đã quan tâm và có những chỉ đạo sát sao đối với hoạt động truyền thông. TTXVN và KPL sẽ tiếp tục nỗ lực, hỗ trợ nhau cùng phát triển, tương xứng với tầm mức của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ Thông tin, văn hóa và du lịch Lào Suonsavanh Viyaketh. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào
Chú thích ảnh
Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ Thông tin, văn hóa và du lịch Lào Suonsavanh Viyaketh. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào
Chú thích ảnh
Đoàn đại biều TTXVN chụp ảnh chung với Bộ trưởng Bộ Thông tin, văn hóa và du lịch Lào Suonsavanh Viyaketh. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Trước đó cùng ngày, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ Thông tin, văn hóa và du lịch Lào Suonsavan Viyaketh; chào xã giao Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và có cuộc hội đàm song phương với Tổng Giám đốc KPL Vannasin Simmavong.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng giám đốc KPL trao đổi Biên bản hợp tác. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc KPL tặng quà lưu niệm cho Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TTXVN trao tặng trang thiết bị, máy tính phục vụ công việc cho KPL. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu TTXVN và KPL chụp ảnh chung sau khi kết thúc Hội đàm. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang chào xã giao Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu TTXVN với Đại sứ Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào
Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.