Thủ tướng Kuwait thăm chính thức Việt Nam

Ngày 6/5, Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Kuwait thăm chính thức Việt Nam ảnh 1

Ngài Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad, Thủ tướng Nhà nước Kuwait thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN phát

Tháp tùng Thủ tướng Nhà nước Kuwait có: ông Anas Khaled Al-Saleh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính kiêm Quyền Bộ trưởng Dầu mỏ; Tiến sĩ Bader Hamad Al-Eissa, Bộ trưởng Giáo dục kiêm Bộ trưởng Sau Đại học; Đại sứ Khaled Sueliman Al-Jarallah, Thứ trưởng Ngoại giao; ông Abdulwahab Mohammed Al-Wazzan, Phó Chủ tịch thứ hai, Phòng Thương mại và Công nghiệp Kuwait, Trưởng đoàn doanh nghiệp Kuwait; ông Abdulwahab Ahmed Al-Bader, Tổng Giám đốc, Quỹ Kuwait phát triển kinh tế Ả-rập; ông Nizar Mohammed Al-Adsani, Phó Chủ tịch và Giám đốc điều hành Tổng Công ty Dầu khí Kuwait (KPC); Tiến sĩ Khaled Saad Mohammed Al-Sahlawi, Thứ trưởng Y tế; Hoàng thân Sheikh Fahad Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, Thứ trưởng phụ trách an ninh, kinh tế và kiến nghị, Văn phòng Thủ tướng; ông Adnan Abdullah Al-Ahmad, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Kuwait tại Hà Nội; Tiến sĩ Meshaal Jaber Al-Ahmaed Al-Sabah, Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Đầu tư trực tiếp Kuwait; Hoàng thân Sheikh Nasser Ahmed Sabah Al-Salem Al-Sabah, Trợ lý Thứ trưởng phụ trách các kiến nghị, Văn phòng Thủ tướng; ông Musaed Saleh Al-thuwaikh, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Á; bà Dunia Abdulaziz Bashir, Trợ lý Thứ trưởng phụ trách dịch thuật, Văn phòng Thủ tướng; Hoàng thân Sheikh Mubarak Ahmed Khaled Al-Sabah, Vụ trưởng các vấn đề kiến nghị, Văn phòng Thủ tướng.

Ông Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad, Thủ tướng Nhà nước Kuwait, sinh ngày 4/1/1942. Quá trình công tác, từ năm 1968 đến năm 1971, ông Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad giữ vị trí là Giám sát các vấn đề hành chính tại Văn phòng Quốc vương; từ năm 1971 đến năm 1975 là Trưởng Ban các vấn đề hành chính tại Văn phòng Quốc vương.

Năm 1975 đến năm 1979, ông Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad là Trợ lý Thứ trưởng phụ trách các vấn đề hành chính và tài chính tại Văn phòng Quốc vương. Từ năm 1979 đến năm 1985, ông Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad là Thống đốc Tỉnh Hawalli; từ năm 1985 đến 1986, là Thống đốc Tỉnh Ahmadi. Năm 1986 đến năm 1988, ông Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad là Phụ trách Bộ Xã hội và Lao động; từ năm 1988 đến năm 1990, là Bộ trưởng Bộ Thông tin; từ năm 1992 đến năm 2001, là Cố vấn tại Văn phòng Quốc vương. Tháng 2/2001, ông Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng; năm 2004 là Chủ tịch Hội đồng cấp cao về Môi trường. Tháng 7/2006 đến 10/2007, ông Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad là Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tháng 10/2007, là Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 2010, ông Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad là Chủ tịch Hội đồng cấp cao các vấn đề về người tàn tật. Tháng 12/2011, ông Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhà nước Kuwait.

Trong thời gian qua, ông Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad đã được tặng Huân chương Vua Issa hạng nhất do Vua Hamad bin Issa Al-Khalifa của Ba-ranh trao tặng năm 2007; năm 2009, Nhật Hoàng trao tặng Huân chương Mặt trời mọc (ông Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad là người Ả-rập đầu tiên được trao tặng huân chương này); năm 2009, Tổng thống Pháp trao tặng Bắc đẩu Bội tinh hạng nhất.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, dầu khí, lao động, nông nghiệp, du lịch... Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.