Thủ tướng kiểm tra tiến độ các công trình lớn ở Hà Nội

Sáng 31/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng dự án công trình trọng điểm tại Hà Nội.

Sáng 31/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng dự án công trình cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân – Sân bay Quốc tế Nội Bài, Nhà ga hành khách T2 và kiểm tra công tác quy hoạch, xây dựng 2 bên tuyến Nhật Tân-Nội Bài.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ các công trình lớn ở Hà Nội ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát trên cầu Nhật Tân. Ảnh: Đức Tám – TTXVN.

Dự án Nhật Tân, đường nối Nhật Tân – Sân bay Quốc tế Nội Bài, Nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài là những dự án trọng điểm quốc gia được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Đến nay, cả ba dự án này đều đã hoàn thành theo đúng thiết kế phê duyệt; không có dự án nào vượt tổng mức đầu tư và sẵn sàng cho Lễ khánh thành và đưa vào vận hành khai thác sử dụng vào ngày 4/1/2015 tới đây.

Việc đưa các dự án này vào sử dụng có ý nghĩa rất lớn trong việc hoàn thiện Vành đai 2 của Hà Nội, kết nối Sân bay Quốc tế Nội Bài với Thủ đô Hà Nội; góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội cũng như khu vực và cả nước. 


Dự án cầu Nhật Tân, đây là một trong ba cây cầu có số nhịp dây văng lớn nhất thế giới, được áp dụng công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản; thiết kế của cầu mang ý nghĩa rất lớn, với 5 trụ tháp tượng trưng cho 5 cửa ô của Hà Nội, giống như 5 cánh hoa đào của làng đào Nhật Tân, thể hiện tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Tuyến đường nối Nhật Tân – Sân bay Quốc tế Nội Bài cũng là tuyến đường được thiết kế rất hiện đại, tất cả các hạng mục của dự án đều được quy hoạch chi tiết, cụ thể. 


Nhà ga T2 được đưa vào khai thác sẽ là nhà ga hiện đại nhất Việt Nam, có diện tích gần 139. 300 m2, gồm 4 tầng, công suất đáp ứng khoảng 10 triệu hành khách/năm, đi vào hoạt động sẽ giải quyết được tình trạng quá tải thời gian qua tại nhà ga T1, đảm bảo lưu lượng vận chuyển hiện tại cũng như trong tương lai, khắc phục những hạn chế trong quản lý và khai thác. 

Thủ tướng kiểm tra tiến độ các công trình lớn ở Hà Nội ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe báo cáo và xem quy hoạch khu vực phía Bắc cầu Nhật Tân. Ảnh: Đức Tám – TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Dự án cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân–Sân bay Quốc tế Nội Bài, Nhà ga hành khách T2 -Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài là những dự có quy mô lớn và hiện đại nhất của đất nước; là những dự án triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương về thực hiện các đột phá chiến lược trong đó có xây dựng các kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải, TP Hà Nội, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phấn đấu nỗ lực hết mình, khắc phục những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để đến hôm nay các dự án được hoàn thành và chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng và Hội Đồng nghiệm thu nhà nước đã xác nhận đạt chất lượng, tiêu chuẩn an toàn để cho phép đưa vào sử dụng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải sau khi các dự án hoàn thành phải làm tốt công tác kiểm toán, quyết toán; tiếp tục hoàn thành các công trình bổ trợ, phụ trợ của các dự án để đảm bảo khai thác hiệu quả các công trình; bàn giao cho Hà Nội công trình Cầu Nhật Tân và đường nối Nhật Tân-Nội Bài theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải, Hà Nội cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị, sắp xếp đội ngũ nhân sự thực hiện nhiệm vụ vận hành các công trình khi được chính thức đưa vào khai thác, sử dụng nhất là đối với Nhà ga hành khách T2 bởi “công trình thì hiện đại, nhưng muốn phát huy được thì yếu tố quyết định chính là con người, phải phục vụ cho thật tốt. Xuống sân bay không chỉ xuống cửa ngõ của Thủ đô mà đây còn là bộ mặt của đất nước, gây ấn tượng ngay đối với du khách”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, việc phát triển hàng không không chỉ cho kinh tế của ngành hàng không mà còn thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác nhất là đối với du lịch, dịch vụ. Vì vậy, phải cố gắng nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa phát triển ngành hàng không; hết sức chú ý bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cũng lành đạo một số Bộ, ngành Trung ướng sẽ có buổi làm việc với Hà Nội về công tác quy hoạch và phát triển đô thị.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ thô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cảm ơn sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước đối với Hà Nội, khẳng định sẽ tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các công trình sau khi được tiếp nhận.


Thiện Thuật (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.