Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản

Theo đặc phái viên TTXVN, rạng sáng 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18/12/2023 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Tokyo, kết thúc chuyến tham dự HNCC Kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và các hoạt động song phương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình dày đặc, với hơn 40 hoạt động đa phương và song phương. Trong đó, ngoài dự các hoạt động, hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và Hội nghị Thượng đỉnh cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0, Thủ tướng Chính phủ có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị như: Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia, Quốc vương Brunei, Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Thái Lan, Tổng thống Philippines…

Về hoạt động song phương với Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản gồm: hội kiến với Nhà Vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản; gặp các cựu Thủ tướng Nhật Bản, thăm gia đình cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; tiếp lãnh đạo các Bộ, các tỉnh, tổ chức chính trị, hiệp hội kinh tế của Nhật Bản.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thăm, làm việc tại tỉnh Gunma; chủ trì các diễn đàn các diễn đàn kinh tế, xúc tiến hợp tác lao động Việt Nam - Nhật Bản; tiếp và tọa đàm với các hiệp hội, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản.

Đáng chú ý, trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản lần này có tới 33 hiệp định, thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp hai nước trên các lĩnh vực tài chính, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, trung tâm thương mại, sản xuất hydro xanh, sản xuất pin, năng lượng, tài chính, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực…

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Nhật Bản lần này tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và quan hệ ASEAN - Nhật Bản ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả; vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới. Đồng thời, thiết thực cụ thể hóa, triển khai mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới Việt Nam - Nhật Bản, tạo thêm đà cho thời kỳ phát triển quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn tới.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.