Thủ tướng Kazakhstan từ chức

Sáng 24/9, Tổng thống Kazakhstan, ông Nursultan Nazarbayev đã ký sắc lệnh miễn nhiệm Thủ tướng nước này, ông Karim Masimov và cử Phó Thủ tướng thứ nhất, ông Serik Akhmetov thay thế.

Sáng 24/9, Tổng thống Kazakhstan (Cadắcxtan), ông Nursultan Nazarbayev đã ký sắc lệnh miễn nhiệm Thủ tướng nước này, ông Karim Masimov và cử Phó Thủ tướng thứ nhất, ông Serik Akhmetov thay thế.

Thủ tướng Kazakhstan từ chức ảnh 1

Thủ tướng Kazakhstan, ông Karim Masimov đã từ chức vào ngày 24/9. Ảnh: AFP-TTXVN

Sắc lệnh của Tổng thống Nazarbayev không nêu rõ nguyên nhân miễn nhiệm ông Masimov khỏi chức vụ Thủ tướng Kazakhstan mà ông đảm đương từ tháng 1/2007 đến nay, nhưng xác nhận ông Masimov đã viết đơn xin từ chức.

Tuy nhiên, ông Masimov đã được Tổng thống Nazarbayev bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng tổng thống Kazakhstan để thay ông Aslan Musin chuyển sang làm Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tân Thủ tướng Akhmetov từng giữ các chức vụ gồm Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Axtana, Cục trưởng Cục Thanh tra và Chính sách cán bộ của Phủ tổng thống, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp doanh nghiệp, Bộ trưởng Giao thông-Vận tải, Tỉnh trưởng tỉnh Karagandin và Phó Thủ tướng thứ nhất (từ tháng 1/2012).


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc, Tết Trung thu, diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với hình ảnh trăng tròn, sự đoàn tụ gia đình và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi lễ tế trăng trong xã hội cổ đại, Trung thu dần trở thành dịp để người dân thưởng nguyệt, ăn bánh Trung thu, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.