Thủ tướng Italy tiêm kết hợp hai loại vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Thủ tướng Italy Mario Draghi đã sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech làm mũi tăng cường cho mũi vaccine đầu tiên sử dụng vaccine của AstraZeneca.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Mario Draghi. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin mới nhất này từ Italy được công bố một ngày sau một người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết Thủ tướng nước này, bà Angela Merkel đã được tiêm chủng ngừa bệnh COVID-19 mũi thứ hai bằng vaccine của hãng Moderna, sau mũi tiêm đầu tiên với vaccine của hãng AstraZeneca từ tháng 4 vừa qua. Thủ tướng Merkel đã được tiêm mũi thứ hai với vaccine Moderna vài ngày trước đó và nhà lãnh đạo Đức không có biểu hiện về tác dụng phụ. 

Đầu tháng này, Chính phủ của Thủ tướng Draghi đã thay đổi khuyến nghị về các loại vaccine khi nói rằng những người dưới 60 tuổi không nên tiêm vaccine của AstraZeneca do lo ngại về triệu chứng các cục máu đông hiếm gặp.

* Ngày 18/6 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc quyết định sử dụng vaccine Pfizer/BioNTech ngừa COVID-19 làm mũi tăng cường cho 760.000 người đã tiêm chủng mũi đầu tiên bằng vaccine của AstraZeneca do việc chậm trễ trong việc chuyển giao vaccine loại này. 

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain đã cho phép sử dụng vaccine Pfizer/BioNTech làm mũi tăng cường cho người đã tiêm chủng vaccine của công ty dược phẩm Sinofarm của Trung Quốc sản xuất.

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.