Thủ tướng Italy nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng trong chính phủ

Ngày 8/5, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã sa thải một thứ trưởng thân cận với Phó Thủ tướng Matteo Salvini - một nhà lãnh đạo cánh hữu, nhằm tránh một cuộc khủng hoảng trong chính phủ nước này, trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte (phải) tại phiên họp Quốc hội ở Rome. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thứ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Armando Siri, một thành viên của đảng Liên đoàn, bị cáo buộc đã nhận khoản hối lộ 30.000 euro (33.000 USD), hoặc lời hứa về khoản tiền này, từ một doanh nhân để đem lại lợi ích cho các công ty năng lượng tái tạo. Các công tố viên cũng nghi ngờ doanh nhân này có dính líu tới một người đàn ông đến từ vùng Sicily có quan hệ với một ông trùm mafia.

Phó Thủ tướng Salvini, người đứng đầu đảng Liên đoàn có quan điểm chống nhập cư, đã nhiều lần khẳng định Thứ trưởng Siri không làm gì sai trái và nên được tại vị.

Phát biểu sau một cuộc họp nội các, đồng Phó Thủ tướng Luigi Di Maio  - lãnh đạo đảng Phong trào 5 Sao (M5S), cho biết, theo đề xuất của Thủ tướng Conte, nội các đã quyết định bắt đầu tiến trình bãi nhiệm Thứ trưởng Armando Siri. M5S trước đó đã yêu cầu ông Siri từ chức. Ngày 2/5 vừa qua, Thủ tướng Conte cũng đã yêu cầu Thứ trưởng Siri rời nhiệm sở, nhưng ông Siri đã bác bỏ yêu cầu này với sự ủng hộ của Phó Thủ tướng Salvini.

Những tranh cãi gay gắt giữa đảng M5S và đảng Liên đoàn trong liên minh cầm quyền ở Italy đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguy cơ chính phủ sụp đổ. Thủ tướng Conte từng trả lời phỏng vấn nhật báo “Corriere della Sera” rằng ông kỳ vọng chính phủ hiện nay sẽ vẫn tồn tại sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào cuối tháng 5 tới.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.