Đức sửa đổi luật, người lao động có thu nhập cao sẽ dễ bị sa thải hơn

Ngày 22/2, truyền thông Đức đưa tin Hạ viện nước này đã thông qua một số sửa đổi về luật lao động, qua đó giúp người sử dụng lao động có thể sa thải người lao động có thu nhập cao một cách dễ dàng hơn.
Chú thích ảnh
Đức hy vọng thu hút các ngân hàng và nhân viên từ London, trung tâm tài chính lớn nhất của khu vực, chuyển đến Frankfurt sau Brexit . Ảnh của Reuters

Động thái trên được cho là biện pháp nhằm khuyến khích các tổ chức tài chính có trụ sở tại London (Anh) chuyển đến Frankfurt sau Brexit - Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, với những sửa đổi mới trong luật lao động, các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động có quyền sa thải những người lao động mà không cần phải đưa ra những lập luận thuyết phục để biện minh cho quyết định sa thải nhân viên của mình, một yêu cầu hiện đang áp dụng cho tất cả người lao động ở Đức.

Tuy nhiên, luật mới này chỉ được áp dụng đối với những nhân viên có mức lương thu nhập hằng năm cao hơn 221.400 euro (khoảng 250.890 USD) mà không có tiền thưởng và được các công ty có bảng cân đối kế toán hơn 15 tỷ euro tuyển dụng. Chính phủ Đức ước tính khoảng 5.000 nhân viên, chủ yếu trong ngành tài chính, nằm trong tiêu chí này.

Quyết định thông qua việc sửa đổi luật lao động được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Đức lo ngại luật lao động nghiêm ngặt trước đây của nước này sẽ khiến người sử dụng lao động gặp khó khăn trong việc sa thải nhân viên mà không có lý do hợp lý. Điều này sẽ khiến thành phố Frankfurt rơi vào tình trạng khó khăn trong cuộc cạnh tranh thu hút các ngân hàng lớn muốn chuyển đến từ London.

Dự kiến, nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 29/3 theo kế hoạch, nhiều ngân hàng có trụ sở tại Anh sẽ có khả năng mất cái gọi là quyền cấp hộ chiếu cho phép họ kinh doanh trên toàn EU từ London. Do đó, một số ngân hàng đã tính đến việc thành lập văn phòng tại các nước thành viên EU như một phần của kế hoạch dự phòng trước ngày 29/3.

Hiện ngoài Frankfurt của Đức còn có Paris (Pháp), Amsterdam (Hà Lan) và Dublin (CH Ailen) đều đang tìm cách thu hút các ngân hàng và nhân viên từ London, trung tâm tài chính lớn nhất của châu Âu.

Anh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.