Thủ tướng Israel nhấn mạnh điều kiện ngừng bắn tạm thời ở Gaza

Ngày 3/11, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong cuộc xung đột với Hamas, nếu đối phương không trả tự do cho các con tin bị đưa từ Israel đến Gaza.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel tuần tra dọc biên giới với Dải Gaza ngày 28/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Tel Aviv, ông Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Gaza đến khi nào các con tin bị Hamas bắt giữ được trả tự do. Ông cũng cho biết chính quyền Israel sẽ không cho phép bất kỳ nhiên liệu hoặc nguồn tài trợ nào đến Gaza, vùng đất bị Israel phong tỏa trong hơn một thập kỷ qua.

Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh cần tiến hành nhiều bước quan trọng, trong đó trước hết phải ngăn xung đột leo thang và lan sang các khu vực khác. Ông Blinken cũng hối thúc phía Israel bảo vệ dân thường Palestine và tăng lượng hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza.

Trước đó cùng ngày, ông Blinken đã gặp Thủ tướng Israel Netanyahu và nội các nước này tại Tel Aviv. Đây là chuyến thăm thứ 4 của ông Blinken đến Israel kể từ khi xung đột giữa nước này và lực lượng Hamas nổ ra ngày 7/10 vừa qua.

Trong bối cảnh vùng lãnh thổ do lực lượng Hamas kiểm soát đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng do xung đột, ngày 3/11, Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ viện trợ bổ sung khoảng 65 triệu USD cho dân thường ở Dải Gaza.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ngoại trưởng nước này Yoko Kamikawa đưa ra cam kết trên trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Palestine Riad Malki ở thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây. Tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Kamikawa thông báo Chính phủ Nhật Bản viện trợ nhân đạo trị giá 10 triệu USD dành cho Gaza.

Cũng tại cuộc gặp, bà Kamikawa tái khẳng định lập trường của Chính phủ Nhật Bản, ủng hộ giải pháp hai nhà nước để giải quyết xung đột giữa Israel-Palestine, đồng thời tuyên bố Tokyo sẽ hợp tác để góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.

Trước đó cùng ngày, bà Kamikawa đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen tại Tel Aviv. Tại cuộc gặp, bà Kamikawa kêu gọi tất cả các bên liên quan hành động theo luật pháp quốc tế và lập tức trả tự do cho các con tin đang bắt giữ. Ngoại trưởng Nhật Bản cũng kêu gọi Israel tạm ngừng bắn để hàng viện trợ có thể được chuyển đến Gaza.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.