Xung đột Hamas - Israel:

Thủ tướng Israel nêu điều kiện về một lệnh ngừng bắn ở Gaza

Ngày 8/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa bác bỏ triển vọng về một lệnh ngừng bắn ở Gaza, trong bối cảnh có nhiều thông tin liên quan tới các cuộc đàm phán về một thỏa thuận tạm ngừng bắn giữa quân đội nước này và Hamas.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên tại Dải Gaza sau vụ oanh tạc của Israel ngày 8/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AFP, một nguồn tin thân cận với phong trào Hồi giáo Hamas trước đó cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành để trả tự do cho hàng chục con tin mà lực lượng này bắt giữ, trong đó có 6 người Mỹ, để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày ở Gaza. Theo nguồn tin trên, việc tạm dừng giao tranh đang được dàn xếp "để giúp Ai Cập kéo dài (khoảng thời gian) cung cấp viện trợ nhân đạo" và để amas thả 12 con tin. 

Tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Tôi muốn dập tắt tất cả những tin đồn sai lệch đã được nghe từ mọi hướng và khẳng định rõ ràng rằng: sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu (Hamas) không thả con tin của chúng tôi". 

Trước đó, ngày 6/11, Thủ tướng Netanyahu đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn bất chấp áp lực quốc tế gia tăng, nhưng lưu ý Israel sẽ xem xét "các đợt tạm dừng chiến thuật nhỏ" giữa giao tranh ở Gaza để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận viện trợ hoặc đưa con tin ra ngoài.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 8/11, người phát ngôn quân đội Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari - tuyên bố phong trào Hamas đã mất quyền kiểm soát khu vực phía Bắc Gaza khi khoảng 50.000 cư dân tại đây đã di chuyển xuống phía Nam. Ông cũng cho rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn toàn diện, song Israel đã cho phép ngừng bắn nhân đạo vào những thời điểm cụ thể để cho phép người dân di dời về phía Nam.

Trước đó cùng ngày, hãng tin AFP (Pháp) dẫn nguồn thạo tin cho biết Qatar đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, trong đó đề xuất thả 10-15 con tin đang bị giữ tại Dải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn trong 1-2 ngày.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Hungary Katalin Novak ở Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết các đồng minh của khối quân sự này ủng hộ thỏa thuận tạm dừng giao tranh để cho phép hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza.

Trong diễn biến liên quan, ngày 8/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết Liên minh châu Âu sẽ đi đầu trong việc thúc đẩy sớm tổ chức hội nghị hòa bình về cuộc xung đột Hamas-Israel. Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, ông nói thêm rằng hội nghị sẽ được lấy cảm hứng từ các sáng kiến hòa bình trước đây và các Hiệp định Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa các nước Hồi giáo Vùng Vịnh với Israel.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.