Thủ tướng Israel kêu gọi tăng cường trừng phạt Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định sự nghi ngờ từ lâu với chương trình hạt nhân Iran và kêu gọi cần tăng cường các biện pháp trừng phạt với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong cuộc họp thường niên Ủy ban Các vấn đề công Mỹ - Israel (AIPAC) tại Washington vào ngày 4/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định sự nghi ngờ từ lâu với chương trình hạt nhân Iran và kêu gọi cần tăng cường các biện pháp trừng phạt với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Thủ tướng Netanyahu cho biết chỉ có gây nhiều áp lực mạnh mẽ hơn mới khiến Iran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và Israel không đồng tình với quan điểm của Tổng thống Mỹ Barack Obama phản đối việc tăng cường biện pháp trừng phạt lên Iran.

Ông Netanyahu cho rằng, cho phép Iran tiếp tục làm giàu Uranium có thể là “một sai lầm nghiêm trọng” và điều này “bước đầu cho phép Tehran tiếp cận với năng lượng hạt nhân”, là cơ sở để Iran có thể nhanh chóng phát triển thành vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Israel kêu gọi tăng cường trừng phạt Iran ảnh 1

Thủ tướng Israel Netanyahu phát biểu tại hội nghị AIPAC.

Ông Netanyahu nhấn mạnh“những gì Iran thể hiện ra bên ngoài là họ có một tổng thống luôn biết mỉm cười và một ngoại trưởng mềm mỏng trong đàm phán. Nhưng những lời nói lời dịu dàng lại không tương xứng với những hành động hiếu chiến của họ”.

Căn cứ vào thỏa thuận tạm thời ký kết vào tháng 11 năm ngoái, Iran đồng ý tạm dừng một vài hoạt động hạt nhân và cho phép có nhiều hơn hoạt động thanh sát quốc tế ở các cơ sở hạt nhân của họ để đổi lại việc nới lỏng các lệnh cấm vận kinh tế do Mỹ đứng đầu.

Nhưng Israel luôn tỏ thái độ hết sức nghi ngờ về thỏa thuận của Iran và miêu tả thỏa thuận như một âm mưu của Tehran để giải quyết tình trạng khó khăn do lệnh cấm vận kinh tế gây ra mà không phải từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Tại hội nghị AIPAC, ông Netanyahu cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas công nhận Israel là một nhà nước Do Thái.

Israel và Palestine nối lại đàm phán hòa bình vào cuối tháng 7 năm ngoái sau 3 tháng tạm dừng. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhắm tới một thỏa thuận để giải quyết nhiều vấn đề: an ninh, biên giới, tình trạng Jerusalem và người tị nạn trong vòng 9 tháng.

Đức Trung (Theo Guardian)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.