Palestine bác bỏ đề xuất kéo dài hòa đàm Trung Đông của Mỹ

Chính quyền Palestine không chấp nhận đề xuất của Mỹ về kéo dài tiến trình đàm phán Trung Đông, vốn được ấn định thời hạn chót các bên liên quan phải đạt thỏa thuận cuối cùng vào tháng 4 tới.

Chính quyền Palestine không chấp nhận đề xuất của Mỹ về kéo dài tiến trình đàm phán Trung Đông, vốn được ấn định thời hạn chót các bên liên quan phải đạt thỏa thuận cuối cùng vào tháng 4 tới.

Phát biểu với báo giới ngày 27/2 tại thành phố Ramallah, đoàn đàm phán của Palestine Saeb Erakat nêu rõ kéo dài hòa đàm sẽ là vô nghĩa nếu Israel tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận khung nếu các bên đều thể hiện thái độ nghiêm túc trong quá trình hòa đàm.

Tuyên bố trên của quan chức Palestine được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thừa nhận tiến trình đi tới thỏa thuận cuối cùng về hòa bình Trung Đông sẽ không thể cán đích theo đúng kế hoạch đề ra mà sẽ phải kéo dài hơn, song ông không nêu rõ thời gian cụ thể. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cũng tuyên bố muốn kéo dài thời gian hòa đàm với chính quyền Palestine.

Palestine bác bỏ đề xuất kéo dài hòa đàm Trung Đông của Mỹ ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Israel gặp người đồng cấp Benjamin Netanyahu bàn về vấn đề thúc đẩy đàm phán hòa bình Trung Đông ngày 25/2. Ảnh: AFP-TTXVN

Kể từ khi lên nắm quyền, Ngoại trưởng Kerry luôn đẩy mạnh nỗ lực thúc đẩy hòa đàm Trung Đông với rất nhiều chuyến thăm con thoi đến vùng đất này nhằm hối thúc đại diện chính phủ Israel và chính quyền Palestine trở lại bàn đàm phán. Những nỗ lực của ông đã mang lại kết quả ban đầu với việc tháng 7/2013, các bên lần đầu tiên nối lại hòa đàm Trung Đông sau hơn 3 năm bế tắc. Tại thời điểm đó, các bên nhất trí sẽ đạt được thỏa thuận toàn diện về hòa bình Trung Đông vào tháng 4/2014, song thực tế hiện nay cho thấy mục tiêu khó có thể đạt được.

Cùng ngày, truyền thông Israel tiết lộ rằng chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã âm thầm ngừng kế hoạch mở rộng các khu định cư tại các địa điểm xa những trung tâm có đông người Do Thái sinh sống. Dẫn lời quan chức cấp cao trong nội các Israel, ông Avihai Mandelblit, báo "Yediot Aharanot" cho biết ban lãnh đạo Israel đã chỉ thị các công ty xây dựng tại đây tạm ngừng hoạt động.

Kế hoạch mở rộng các khu định cư tại khu Bờ Tây và Đông Jerusalem, vùng đất mà Tel Aviv chiếm đóng bất hợp pháp sau cuộc chiến năm 1967, là một trong những nguyên nhân khiến tiến trình hòa bình tại Trung Đông giậm chân tại chỗ. Ngay cả Washington cũng liên tục hối thúc Israel chấm dứt dự án mở rộng khu định cư, tạo cơ sở tiến tới hiệp định khung cuối cùng với chính quyền Palestine.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có buổi tiếp Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng trong tuần tới. Giới phân tích cho rằng ông chủ Nhà Trắng sẽ tiếp tục gây sức ép lên đồng minh của mình chấm dứt kế hoạch mở rộng khu định cư Do Thái.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.