Ông Kerry kết thúc công du Trung Đông 'tay trắng'

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên đường về Mỹ, kết thúc 4 ngày với các hoạt động ngoại giao tích cực tới Trung Đông mà không đạt thỏa thuận đột phá nào nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các bên trong vòng đàm phán hòa bình Israel - Palestine.

Ngày 6/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên đường về Mỹ, kết thúc 4 ngày với các hoạt động ngoại giao tích cực tới Trung Đông mà không đạt thỏa thuận đột phá nào nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các bên trong vòng đàm phán hòa bình Israel - Palestine.


Ông Kerry kết thúc công du Trung Đông 'tay trắng' ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Telegraph

Phát biểu trên truyền thông Israel ngày 5/1, ông Kerry thừa nhận các cố gắng của ông có thể sẽ tiếp tục thất bại vì các cuộc đàm phán giống như việc "điền vào trò chơi ô chữ phức tạp".Trong chuyến công du lần thứ 10 tới khu vực này trên cương vị Ngoại trưởng, ông Kerry đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, cũng như đến thăm các đồng minh Arab quan trọng là Jordan và Saudi Arabia - hai nước có vai trò quan trọng trong bất cứ thỏa thuận nào.Sáng 6/1, tại Jerusalem, ông cũng đã có cuộc gặp ngắn với đặc phái viên của Nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông-Tony Blair. Nội dung các cuộc gặp tập trung vào vấn đề an ninh tại Thung lũng Jordan (nằm ở khu vực biên giới giữa khu Bờ Tây và Jordan) cũng như số phận của thành phố thánh Jerusalem (nơi cả Israel và Palestine đều muốn coi là thủ đô). Dự kiến, trong tuần này ông Kerry sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn Arập (AL) để thảo luận về kết quả chuyến đi.Ông Kerry đã đặt hạn chót để Israel và Palestine đạt một thỏa thuận là vào tháng Tư tới sau khi nối lại các cuộc đàm phán vào tháng 7/2013, tuy nhiên, chuyến công du vừa qua đã không giúp ông đạt thỏa thuận khung để định hướng cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Israel và Palestine. Chuyến đi lần thứ 10 này của ông đã bị phủ bóng bởi việc các lãnh đạo của Israel và Palestine cáo buộc lẫn nhau "không phải là đối tác nghiêm túc" trong việc tìm kiếm hòa bình. Ông Netanyahu chỉ trích người Palestine "tiếp tục chiến dịch kích động thù địch", trong khi người Palestine khẳng định không công nhận Israel là một nhà nước Do Thái và sẽ tiếp tục phản đối bất cứ binh sĩ Israel nào đồn trú tại Thung lũng Jordan với lý do đảm bảo an ninh cho Israel khi Palestine có nhà nước mới.Truyền thông Israel cho biết Ngoại trưởng Mỹ có thể sẽ trở lại khu vực này vào tuần tới.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.