Thủ tướng Israel giữ phương án sáp nhập các khu vực thuộc Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3/8 khẳng định kế hoạch sáp nhập các khu vực thuộc vùng Bờ Tây chưa bị loại khỏi chương trình nghị sự.  
Chú thích ảnh
Quang cảnh khu định cư Do thái Givat Zeev của Israel ở Bờ Tây ngày 10/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp của đảng Likud, ông Netanyahu nêu rõ: "Vấn đề sáp nhập Bờ Tây tùy thuộc Washington. Phương án này vẫn được giữ nguyên". 

Ông Netanyahu đã ấn định ngày 1/7 bắt đầu xúc tiến kế hoạch sáp nhập một số vùng lãnh thổ thuộc khu Bờ Tây, bao gồm Thung lũng Jordan, trên cơ sở nội dung kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ. Tuy nhiên, thời hạn này trôi qua mà không có động thái nào diễn ra khi Nhà Trắng không bật đèn xanh. Ông Netanyahu cho biết sẽ tiếp tục thảo luận với phía Mỹ về việc này.

Palestine và phần lớn cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phản đối kế hoạch trên của Thủ tướng Isarel, cho rằng đó là động thái vi phạm luật pháp quốc tế.

Liên quan vấn đề trên, Jordan ngày 3/8 đã lên tiếng chỉ trích quyết định của nhà chức trách Israel xây dựng hơn 1.000 nhà ở mới tại khu định cư E1 tại Đông Jerusalem ở vùng Bờ Tây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan Deifallah Fayez nêu rõ Jordan "phản đối mọi hình thức xây dựng và mở rộng các khu định cư của Israel", đồng thời nhấn mạnh các khu định cư này vi phạm luật pháp quốc tế và phá hoại cơ hội đạt được giải pháp hai nhà nước.

Israel chiếm đóng Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm1967 và kiểm soát vùng lãnh thổ này cho đến nay. Tòa án Công lý quốc tế sau đó đã ra phán quyết khu Bờ Tây là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, song Israel coi đây là "vùng tranh chấp". Trong khuôn khổ các chính sách được thực thi liên quan hoạt động chiếm đóng, Israel đã xây dựng một loạt khu định cư trên khắp Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem. Vấn đề này là một trong những trở ngại lớn khiến các cuộc hòa đàm giữa Palestine và Israel luôn rơi vào bế tắc.

Hiện có hơn 450.000 người Israel sinh sống tại các khu định cư ở Bờ Tây và khoảng 200.000 người sống ở Đông Jerusalem. Tại Bờ Tây hiện có khoảng 2,8 triệu người Palestine sinh sống.

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.