Pháp kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nên thôn tính vùng lãnh thổ Bờ Tây của Palestine.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp tại Jerusalem ngày 22/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 10/7 cho biết lời đề nghị trên được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Macron "đã nhấn mạnh rằng động thái trên sẽ đi ngược lại luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho giải pháp hai nhà nước trên cơ sở nền hòa bình thực sự và lâu dài giữa Israel và Palestine". Ông Macron cũng khẳng định Pháp tiếp tục cam kết với an ninh của Israel.

Đây là động thái mới nhất mà các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu đưa ra nhằm gây sức ép để ông Netanyahu từ bỏ kế hoạch trên. Các Bộ Ngoại giao Pháp và Đức, cùng với Bộ Ngoại giao Ai Cập và Jordan - nước Arab duy nhất ký thỏa thuận hòa bình với Israel - tuần này cảnh báo việc sáp nhập có thể "gây hậu quả" đến quan hệ ngoại giao giữa các nước này với Israel.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã ấn định thời hạn ngày 1/7 khởi động kế hoạch sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Bờ Tây, theo đó sáp nhập hơn 30% diện tích khu vực Bờ Tây, bao gồm Thung lũng Jordan, đồng thời có kế hoạch áp đặt chủ quyền đối với một số khu định cư Do Thái tại vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, kế hoạch gây tranh cãi này dường như đã bị trì hoãn.

Ông Netanyahu và đối tác liên minh chính - lãnh đạo đảng Xanh Trắng Benny Gantz bất đồng về thời điểm bắt đầu triển khai kế hoạch sáp nhập trên. Thủ tướng Netanyahu muốn khởi động kế hoạch này từ ngày 1/7, trong khi ông Gantz muốn lùi đến thời điểm sau dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Sau cuộc gặp với Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về tiến trình hòa bình Trung Đông Avi Berkowitz hôm 30/6, ông Netanyahu dường như đã nhượng bộ và cho biết Chính phủ Israel vẫn đang "xem xét" kế hoạch.

Kế hoạch trên cũng vấp phải sự phản đối và chỉ trích của người Palestine và phần lớn cộng đồng quốc tế, coi đó là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.