Thủ tướng Israel chịu áp lực chính trị nội bộ lớn về ra lệnh tấn công Rafah

Những cảnh báo được đưa ra trong tuần qua cho thấy áp lực ngày càng tăng với Thủ tướng Netanyahu nhằm ngừng đàm phán với Hamas để thả các con tin Israel, thay vào đó thúc đẩy một cuộc tấn công vào thành trì quan trọng cuối cùng của Hamas ở Gaza.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: IRNA/TTXVN

Một số chính trị gia Israel, bao gồm cả người trong đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đưa ra những lời đe dọa chính trị nhằm gây áp lực buộc ông Netanyahu phải ra lệnh tấn công quân sự ngay lập tức vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, theo Jerusalem Post ngày 6/5.

Những lời đe dọa này cùng với những bình luận tương tự được đưa ra trong tuần qua cho thấy áp lực ngày càng tăng của phe cánh hữu ở Israel nhằm ngừng đàm phán với Hamas để thả các con tin Israel, thay vào đó thúc đẩy một cuộc tấn công vào thành trì quan trọng cuối cùng của Hamas ở Gaza.

Bộ trưởng Kinh tế Israel Nir Barkat (Likud) cho biết trong một tuyên bố rằng "một chính phủ không tiêu diệt Hamas thì không có quyền tồn tại". Ông Barkat liên kết lời kêu gọi của mình với Ngày Tưởng niệm Holocaust (cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã tiến hành và dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái), lập luận rằng Israel phải sử dụng tất cả các công cụ có sẵn để đảm bảo rằng "một vụ Holocaust khác không xảy ra".

Ông Barkat là bộ trưởng thuộc đảng Likud cấp cao nhất cho đến nay đe dọa sự tồn tại của chính phủ. Bình luận của ông lặp lại những tuyên bố của Bộ trưởng An ninh Quốc gia cực hữu Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, những người đã nhiều lần cảnh báo trong tuần qua rằng việc đồng ý ngừng bắn kéo dài như một phần của thỏa thuận nhằm giải thoát con tin sẽ khiến chính phủ sụp đổ.

Trong khi ông Ben-Gvir sử dụng ngôn ngữ mơ hồ, nói rằng thủ tướng (Netanyahu) "biết điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy chấp thuận thỏa thuận", thì ông Smotrich cảnh báo sẽ rời khỏi chính phủ. 

Ohad Tal, một thành viên của Quốc hội Israel (Knesset) thuộc đảng Tôn giáo Do Thái do Bộ trưởng Smotrich lãnh đạo, nói thêm trên kênh Knesset TV rằng "có thể thời điểm [rời khỏi chính phủ] sẽ đến".

Trong khi đó,vài chục người biểu tình từ một nhóm có tên Diễn đàn Chủ nghĩa Anh hùng, bao gồm các thành viên gia đình của những người lính thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thiệt mạng trong cuộc chiến Israel-Hamas, đã biểu tình trước văn phòng thủ tướng trước cuộc họp nội các hàng tuần hôm 5/5 để ủng hộ việc tấn công Rafah. Đáng chú ý, khoảng 9 bộ trưởng đã tham gia biểu tình ở các điểm khác nhau và lặp lại lời kêu gọi này. 

Các thành viên Knesset từ đảng Đoàn kết Quốc gia và phe đối lập cũng đang gây áp lực lên Thủ tướng Netanyahu. Ba thành viên của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng (FADC) thuộc Knesset, Matan Kahana (Đoàn kết Quốc gia), Ram Ben Barak (Yesh Atid) và Efrat Rayten (Lao động), đã viết một lá thư hôm 5/5 tới Chủ tịch Ủy ban Yuli Edelstein (Likud) ), yêu cầu ủy ban này triệu tập các thành viên nội các chiến tranh của Israel để cung cấp thông tin cập nhật về một thỏa thuận tiềm tàng liên quan đến con tin hoặc chiến dịch quân sự ở Rafah. 

Thành viên Knesset của đảng Đoàn kết Quốc gia Michael Biton cho biết trên Knesset TV sau đó rằng đảng này sẽ sớm rời khỏi chính phủ và sẽ kêu gọi giải tán Knesset, tiếp đó tiến tới cuộc bầu cử vào tháng 9 năm nay.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Jpost.com)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi Việt Nam chưa thể có huy chương

Asian Para Games 2026: Bơi Việt Nam chưa thể có huy chương

Các “kình ngư” Việt Nam đã có ngày thi đấu nỗ lực tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) ở Nagoya (Nhật Bản) ngày 20/10, nhưng chưa thể giành huy chương ở các nội dung chung kết tham dự. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Vi Thị Hằng khi chỉ kém VĐV giành HCĐ 0,34 giây, trong khi Trịnh Thị Bích Như hai lần cán đích ở vị trí thứ tư.

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giới phân tích nhận định về lý do Triều Tiên phóng tên lửa

Các nhà phân tích tại một viện nghiên cứu Mỹ ngày 20/10 cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm dò giới hạn chịu đựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh phóng tên lửa kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.

Volkswagen triệu hồi gần 72.700 xe điện trên toàn cầu

Volkswagen triệu hồi gần 72.700 xe điện trên toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tập đoàn Volkswagen (VW) triệu hồi gần 72.700 xe điện trên toàn cầu để kiểm tra và khắc phục lỗi pin cao áp có nguy cơ quá nhiệt, dẫn đến cháy trong trường hợp nghiêm trọng.