Thủ tướng Iraq thăm Syria lần đầu trong hơn 10 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/7, truyền thông khu vực đưa tin Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Syria với mục đích tăng cường hợp tác về kinh tế và đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani phát biểu tại cuộc họp ở Baghdad ngày 13/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Iraq tới Damascus kể từ khi cuộc nội chiến bùng bổ ở Syria vào năm 2011. Dù nhiều nước Arab đóng cửa đại sứ quán và rút nhân viên ngoại giao khỏi Damascus, nhưng Iraq vẫn duy trì quan hệ với Syria trong suốt thời gian nội chiến này. Hai nước đảm bảo quan hệ về chính trị, kinh tế và quốc phòng chặt chẽ với Iran, nhất là trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Theo ông Farhad Alaaldin, cố vấn đối ngoại của Thủ tướng Al-Sudani, hai nhà lãnh đạo Iraq và Syria sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế thương mại, khả năng nối lại hoạt động của đường ống xuất khẩu dầu ở Địa Trung Hải, hợp tác chống buôn bán ma túy và ngăn chặn nguy cơ IS thâm nhập tại đường biên giới chung dài 600 km.

Năm 2011, Syria đã bị Liên đoàn Arab (AL) đình chỉ tư cách thành viên và nhiều đồng minh trong khối Arab cũng cắt quan hệ với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Gần đây, thế giới Arab, dẫn đầu là Saudi Arabia, đã bắt đầu nối lại quan hệ với Damascus thông qua việc gửi hàng cứu trợ cho các nạn nhân trong thảm họa động đất hôm 6/2 vừa qua cũng như cử các phái đoàn cấp cao tới thăm Syria.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.