Syria cho phép duy trì hành lang viện trợ nhân đạo của LHQ tới vùng Tây Bắc

Ngày 13/7, Chính phủ Syria đã đồng ý cho Liên hợp quốc (LHQ) sử dụng cửa khẩu biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục cung cấp viện trợ cho khu vực Tây Bắc Syria trong 6 tháng tới.
Chú thích ảnh
Đoàn xe viện trợ của LHQ có mặt tại khu vực Tây Bắc Syria do phe đối lập kiểm soát sau thảm họa động đất, ngày 12/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ ngày 13/7, Đại sứ Syria tại LHQ Bassam Sabbagh nêu rõ LHQ và các cơ quan của tổ chức này được chuyển hàng cứu trợ qua cửa khẩu Bab al-Hawa tới khu vực Tây Bắc Syria trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 13/7. Ông Sabbagh nhấn mạnh hoạt động vận chuyển này "phải phối hợp đầy đủ với Chính phủ Syria". 

Trong một tuyên bố chính thức, Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward cho biết dưới sự ủy thác của LHQ, viện trợ nhân đạo qua Bab al-Hawa sẽ được giám sát chặt chẽ để tránh các nguy cơ tuyến hành lang này bị lạm dụng cho mục đích khác. Bà nhấn mạnh ưu tiên đảm bảo tiến độ viện trợ diễn ra nhanh chóng, hàng hóa được chuyển đến đúng người và hoạt động viện trợ trong tương lai ổn định. 

Trước đó, ngày 11/7, HĐBA LHQ đã không đạt được nhất trí trong việc gia hạn thỏa thuận sử dụng hành lang nhân đạo chủ chốt ở Syria. Thỏa thuận này do LHQ làm trung gian nhằm cho phép vận chuyển hàng cứu trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực phe đối lập kiểm soát tại Syria. Thỏa thuận này đã hết hiệu lực vào ngày 10/7. Do chính quyền Syria trước đó không ủng hộ hoạt động này, nên cần có sự ủy quyền của HĐBA để hoạt động cứu trợ tiếp tục được tiến hành. 

Thỏa thuận trên có hiệu lực từ năm 2014 cho phép vận chuyển thực phẩm, nước uống và thuốc men đến khu vực Tây Bắc Syria không cần sự chấp thuận của Chính phủ Syria. Viện trợ nhân đạo qua hành lang này đã đáp ứng 80% nhu cầu của người dân sinh sống tại các khu vực phe đối lập tại Syria kiểm soát.

Ban đầu, thỏa thuận cho phép sử dụng 4 cửa khẩu để đưa hàng viện trợ vào Tây Bắc Syria, song đã giảm xuống còn 1 cửa khẩu duy nhất là Bab al-Hawa. Cơ chế viện trợ này được gia hạn 6 tháng một lần. Chính phủ Syria cho rằng việc viện trợ nhân đạo mà không có sự chấp thuận của nước này là hành vi vi phạm chủ quyền.

Theo thống kê của LHQ, ước tính có 4 triệu người tại Syria đang phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo sau nhiều năm quốc gia Trung Đông này chìm trong xung đột và bị động đất tàn phá. Sau trận động đất vào tháng 2 vừa qua cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân Syria, Tổng thống Bashar al-Assad đã đồng ý mở thêm 2 cửa khẩu đến giữa tháng 8.

Kể từ sau trận động đất, ước tính có hơn 3.700 xe chở hàng viện trợ đi qua các cửa khẩu trên, trong đó phần lớn qua cửa khẩu Bab al-Hawa.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.