Liên hợp quốc hy vọng sớm chấm dứt xung đột tại Syria

Ngày 8/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres hy vọng việc Liên đoàn Arab (AL) quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria, qua đó giúp quốc gia Trung Đông này tham gia trở lại tổ chức này, có thể thúc đẩy tiến trình giải quyết cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 13. 
Chú thích ảnh
 Cảnh đổ nát sau các cuộc xung đột vũ trang tại Douma, ngoại ô Damascus. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Guterres khẳng định các nước trong khu vực "đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột" nổ ra từ năm 2011. Thống kê cho thấy cuộc xung đột này đã khiến gần 500.000 người thiệt mạng và hơn 10 triệu người, chiếm khoảng 50% dân số Syria, phải sơ tán.

Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, đặc phái viên của LHQ về Syria Geir Peterson sẽ "tiếp tục hợp tác chặt chẽ" với tất cả các bên liên quan nhằm thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột. Cùng ngày, Trung Quốc và một số nước trong khu vực Trung Đông cũng đã hoan nghênh việc Syria tham gia trở lại AL. 

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nêu rõ động thái này mang lại lợi ích cho các nước Arab, cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông. Ông khẳng định Bắc Kinh luôn ủng hộ các nước Arab tìm kiếm sự lớn mạnh thông qua đoàn kết, cũng như hỗ trợ tích cực để Syria tham gia trở lại AL. 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani hy vọng với động thái trên, các quốc gia trong khu vực có thể chuẩn bị nền tảng cho sự hợp tác lớn hơn dựa trên lợi ích chung và thông qua việc giải quyết khác biệt.

Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri cho rằng quyết định của AL khôi phục tư cách thành viên của Syria là bước đi đúng đắn hướng tới lập trường chung cho các nước Arab. 

 Trước đó, tại cuộc họp kín ở thủ đô Cairo (Ai Cập) ngày 7/5, các ngoại trưởng AL đã thông qua quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria, kết thúc 12 năm đình chỉ liên quan cuộc xung đột nổ ra từ năm 2011 tại quốc gia Trung Đông này.

Thời gian gần đây, một số nước Arab, trong đó có Saudi Arabia và Ai Cập, đã có các động thái nối lại quan hệ với Syria thông qua các chuyến thăm và cuộc gặp cấp cao. Tuy nhiên, một số quốc gia, trong đó có Qatar, vẫn phản đối bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Syria nếu không có một giải pháp chính trị cho xung đột.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong tuyên bố đưa ra ngày 8/5, Nhà Trắng đã chỉ trích quyết định trên của AL, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ "không bình thường hóa quan hệ" với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và các biện pháp trừng phạt đơn phương của nước này đối với quốc gia Trung Đông vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Tuyên bố của Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định gia hạn thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt Syria, trong đó có lệnh phong tỏa tài sản của một số cá nhân và pháp nhân, đồng thời cấm xuất khẩu một số loại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ sang Syria.

Hải Yến - Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.