Thủ tướng Iraq chỉ thị quân đội truy quét phiến quân IS

Ngày 9/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chỉ thị lực lượng chính phủ nước này truy quét những tay súng cuối cùng thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại thành phố miền Bắc Mosul.
Thủ tướng Iraq chỉ thị quân đội truy quét phiến quân IS ảnh 1

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi (phải, phía trước) chúc mừng các sĩ quan chỉ huy tại Mosul sau khi thành phố cổ được giải phóng hoàn toàn khỏi IS ngày 9/7. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ thị trên được đưa ra trong chuyến thị sát của ông al-Abadi đến Thành Cổ (Old City) thuộc Mosul. Thủ tướng cũng chúc mừng lực lượng chính phủ đã giải phóng thành phố này khỏi phiến quân IS. Tuy nhiên, ông lưu ý “chiến thắng sẽ không được tuyên bố chính thức” cho đến khi những phiến quân cuối cùng bị đánh đuổi khỏi Mosul.

Cùng ngày 9/7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon bày tỏ chúc mừng lực lượng Iraq đã đánh bại IS tại Mosul. Tuy nhiên, ông cảnh báo cần nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống tổ chức thánh chiến này tại những khu vực gần Mosul cũng như ở nhiều vùng rộng lớn khác.

Trước đó, Thủ tướng al-Abadi tuyên bố Iraq đã giành lại thành phố lớn thứ hai tại nước này khỏi phiến quân IS sau 9 tháng kể từ khi phát động chiến dịch.

Thành phố Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400 km về phía Bắc, đã bị IS kiểm soát kể từ tháng 6/2014. Các lực lượng Iraq đã bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại thành phố Mosul từ tay phiến quân IS vào tháng 10/2016.

Các cuộc giao tranh tại Mosul phá hủy phần lớn thành phố và khiến hàng nghìn người thương vong. Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 900.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.