Thủ tướng Hungary: Nỗ lực làm suy yếu Nga đã không thành công

Hungary cho rằng xung đột Nga - Ukraine và các lệnh trừng phạt liên quan có thể gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng ở châu Âu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại Budapest ngày 8/9. Ảnh: MTI

Hãng thông tấn Hungary (MTI) dẫn lời Thủ tướng nước này Viktor Orban ngày 8/9 cho biết, những nỗ lực nhằm làm suy yếu Nga đã không thành công.

Ông Orban nêu rõ: “11.000 lệnh trừng phạt đang có hiệu lực đối với Nga nhưng xung đột vẫn tiếp diễn và những nỗ lực nhằm làm suy yếu Moskva đã không thành công”.

Theo ông Orban, Hungary "sẽ có đủ khí đốt" vào mùa Đông và không cần phải ngừng hoạt động sản xuất tại các nhà máy trong nước. "Năng lượng sẽ đủ cho tất cả mọi người và tất cả những ai muốn đầu tư và sản xuất đều có thể đến đầu tư tại đây", ông Orban nói.

Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh rằng xung đột, các lệnh trừng phạt có thể gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng ở châu Âu, cảnh báo rằng “mức độ lạm phát cao” và tình trạng thiếu hụt năng lượng do các lệnh trừng phạt gây ra có thể khiến châu Âu phải "khuất phục". 

Thủ tướng Orban cũng thừa nhận không biết Brussels sẽ thực thi chính sách trừng phạt hiện tại trong bao lâu, nhưng "các vấn đề vẫn tiếp tục gia tăng", khẳng định rằng tình hình sẽ rất khó khăn trừ khi EU thay đổi chính sách trừng phạt.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.