Hungary trải qua mùa Hè nóng nhất kể từ năm 1901

Ngày 6/9, Cơ quan Khí tượng Hungary (MOSZ)cho biết mùa Hè năm nay là mùa Hè nóng nhất ở nước này kể từ năm 1901.
Chú thích ảnh
Hồ nước Velence gần Pakozd, Hungary khô cạn do nắng nóng và hạn hán ngày 18/8/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Các số liệu thu được cho thấy nhiệt độ trung bình các tháng 6, 7, 8 năm nay là 22,8 độ C, cao hơn 2 độ C so với mức trung bình ghi nhận trong giai đoạn 1991-2020. 

Theo MOSZ, nhiệt độ trong mùa Hè năm nay ở Hungary cao hơn 0,5 độ C so với mùa Hè năm 2003, vốn là mùa Hè nắng nóng nhất trong lịch sử. Hungary chứng kiến tổng cộng 11 ngày có nhiệt độ trên 35 độ C, nhiều hơn 8 ngày so với mức trung bình. Trong khi đó, có 46 ngày nhiệt độ vượt ngưỡng 30 độ C, tức là hơn 20 ngày so với mức trung bình.

Hungary trải qua 5 đợt nắng nóng từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8 năm nay. Nhiệt độ hầu như liên tục ở ngưỡng gần 40 độ C, nhất là ở khu vực miền Trung và miền Nam nước này.

Cùng với thời tiết nắng nóng, Hungary cũng chứng kiến tình trạng hạn hán trong mùa Hè này. Theo MOSZ, lượng mưa trung bình trên toàn quốc trong 8 tháng đầu năm nay chỉ đạt 263,6 mm. Đây là mức thấp thứ 3 kể từ đầu thế kỷ 20 (sau năm 1992 và 1993).

Nắng nóng và hạn hán đã làm giảm đáng kể năng suất cây trồng. Bộ Nông nghiệp Hungary dự kiến sẽ công bố số liệu chi tiết vào tháng tới.

Thành Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.