Thủ tướng Hungary cáo buộc Ukraine can thiệp bầu cử

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cáo buộc Ukraine tìm cách can dự vào cuộc bầu cử sắp diễn ra tại nước này, đồng thời ra lệnh triệu Đại sứ Ukraine tới Bộ Ngoại giao Hungary để làm việc.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại thủ đô Budapest ngày 10/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội ngày 26/1, Thủ tướng Orban cho rằng các nhà lãnh đạo chính trị ở Kiev và thậm chí cả Tổng thống Ukraine, đã đưa ra những phát ngôn mang tính công kích và đe dọa nhằm vào Hungary cũng như chính phủ Hungary. Tuy nhiên, Thủ tướng Orban không nêu cụ thể những phát ngôn mà ông đề cập.

Ông Orban nói: “Các cơ quan an ninh quốc gia của chúng tôi đã đánh giá những chỉ trích mới nhất từ phía Ukraine và xác định rằng những gì xảy ra nằm trong chuỗi biện pháp phối hợp nhằm can thiệp vào bầu cử tại Hungary”. Thủ tướng Orban cho biết đã chỉ đạo Bộ trưởng Ngoại giao Hungary triệu tập Đại sứ Ukraine.

Theo quy định pháp luật Hungary, thời điểm sớm nhất có thể tổ chức bầu cử quốc hội là ngày 12/4 tới. Ngày 10/1, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố sẵn sàng tiếp tục lãnh đạo liên minh đảng cầm quyền Fidesz–KDNP trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), chính phủ Hungary vốn không ủng hộ việc Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ phủ quyết mọi bước đi của EU nhằm đưa Ukraine gia nhập khối.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) vào tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích ông Orban. Tổng thống Zelensky cáo buộc rằng nhà lãnh đạo Hungary “hưởng lợi từ tiền châu Âu nhưng lại tìm cách đánh đổi lợi ích của chính châu Âu”.

Sau đó, vào ngày 23/1, khi phản hồi những chỉ trích mới nhất mà ông Zelensky nhằm vào mình, Thủ tướng Orban cho rằng Tổng thống Ukraine đã “vượt quá giới hạn”.

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn nội dung Thủ tướng Orban đăng lên mạng xã hội X: “Chẳng có gì mới mẻ khi mà trong bối cảnh bầu cử sắp diễn ra ở Hungary, ông ấy lại một lần nữa nhắm vào chính phủ Hungary và cá nhân tôi".

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.