Thủ tướng Hun Sen: Việt Nam đã giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng

Chiều 22/11, trong buổi tiếp Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, do Chủ tịch Hội Vũ Mão dẫn đầu, tại Văn phòng Thủ tướng ở Cung Hòa Bình, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cảm ơn Việt Nam giúp giải phóng nước này khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ...

Chiều 22/11, trong buổi tiếp Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, do Chủ tịch Hội Vũ Mão dẫn đầu, tại Văn phòng Thủ tướng ở Cung Hòa Bình, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cảm ơn Việt Nam giúp giải phóng nước này khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đem lại sự hồi sinh cho nhân dân Campuchia và hiện nay vẫn tiếp tục giúp đỡ Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trợ lý Thủ tướng, ông Yeang Sophaleth cho biết, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố ủng hộ phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) do Liên hợp quốc bảo trợ hiện đang diễn ra ở Phnôm Pênh, coi đây là sự công bằng của lịch sử và công lý đang được thực thi ngày hôm nay bắt nguồn từ chiến thắng lịch sử ngày 7/1/1979, khi đó nhân dân Campuchia với sự giúp đỡ kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam đã lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Ông Hun Sen nêu rõ, Campuchia và Việt Nam hiện nay đang tiếp tục củng cố và tăng cường sự hợp tác nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và sự phát triển của cả hai nước; trong đó có sự đóng góp rất thiết thực, hiệu quả từ hoạt động của các hội hữu nghị hai nước Việt Nam và Campuchia.

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia thăm Campuchia từ ngày 20 - 26/11 theo lời mời của Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam. Trong chuyến thăm, Đoàn đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Say Chhum, Phó Thủ tướng Men Samon, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, tiếp thân mật.

Trần Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.