Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp Campuchia tham dự APEC 2017

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp của Campuchia tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017.
Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp Campuchia tham dự APEC 2017 ảnh 1

Thủ tướng Samdech Hun Sen. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 8/11, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ra thông cáo báo chí cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp của Campuchia tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 sẽ diễn ra vào ngày 10/11 tại thành phố Đà Nẵng.

Tháp tùng Thủ tướng Hun Sen có Bộ trưởng Thương mại Pan Sorasak, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Hang Chun Naron và một số quan chức khác của Chính phủ Hoàng gia.

Thông cáo báo chí nêu rõ, Campuchia dù không phải là thành viên APEC song ủng hộ sáng kiến về việc tổ chức Diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với APEC. Trong dịp dự Hội nghị cấp cao APEC tại Việt Nam, Thủ tướng Hun Sen sẽ có buổi gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và dự chiêu đãi sáng cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Sau khi tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017, Thủ tướng Hun Sen sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp của Campuchia dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN với chủ đề "Chung tay đổi thay, kết nối toàn cầu" sẽ diễn ra từ ngày 12-14/11, tại Manila, Philippines.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.