Thủ tướng Hà Lan có thể là mục tiêu tấn công của tội phạm ma túy

Truyền thông Hà Lan đưa tin cảnh sát đã tăng cường an ninh bảo vệ Thủ tướng nước này Mark Rutte sau khi tiếp nhận một số thông tin về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công nhằm vào người đứng đầu chính phủ và do một băng nhóm tội phạm ma túy thực hiện.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: AFP/TTXVN

Tạp chí De Telegraaf số ra ngày 27/9 dẫn nguồn tin giấu tên cho hay có nhiều dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Rutte có thể là mục tiêu của một vụ tấn công hoặc bắt cóc, và lực lượng chức năng đã phát hiện một số đối tượng tình nghi có liên quan đến băng nhóm tội phạm Mocro Mafia theo dõi ông Rutte.

Tờ De Telegraaf nói rõ thêm cảnh sát đặc nhiệm thuộc Cơ quan an ninh ngoại giao và Hoàng gia Hà Lan đã được triển khai để bảo vệ thủ tướng.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hà Lan mới đây cam kết truy quét và ngăn chặn các băng nhóm tội phạm có tổ chức sau vụ một phóng viên điều tra có tiếng bị sát hại tại Hà Lan vào tháng 7vừa qua. Thủ tướng Rutte khẳng định sẽ giải quyết tình trạng bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm ma túy

Giới chức phụ trách an ninh bảo vệ Thủ tướng Rutte và Văn phòng Thủ tướng đã từ chối bình luận về thông tin trên.

Kể từ khi đảm nhận cương vị Thủ tướng Hà Lan trong gần 11 năm qua, ông Rutte thường duy trì lực lượng an ninh ở mức hạn chế. Người dân Hà Lan có thể dễ dàng bắt gặp ông đạp xe từ nhà riêng đến văn phòng thủ tướng mà không cần sự bảo vệ nghiêm ngặt nào, thậm chí có thể chụp ảnh cùng nhà lãnh đạo này.

Hồi tháng 7 vừa qua, dư luận Hà Lan đã bị rúng động khi phóng viên điều tra nổi tiếng Peter R. de Vries bị bắn tại Amsterdam. Ông de Vries đã tử vong sau đó vài ngày do vết thương quá nặng. Vụ ám sát này xảy ra chỉ vài tháng sau khi ông tham gia làm cố vấn cho một nhân chứng trong một vụ xét xử một tên trùm ma túy tại Hà Lan. Sau khi xảy ra vụ việc này, Thủ tướng Rutte đã cam kết giải quyết tình trạng bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm ma túy.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.