Thủ tướng Hà Lan xin lỗi vì nới lỏng biện pháp hạn chế COVID-19 quá vội

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 12/7 đã thừa nhận chính phủ sai lầm khi vội nới lỏng các biện pháp ngừa COVID-19 hồi cuối tháng 6 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 vẫn gia tăng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thừa nhận chính phủ sai lầm khi vội nới lỏng các biện pháp ngừa COVID-19. Ảnh: AFP

“Chúng tôi đã sai khi đánh giá tình hình… và xin lỗi vì điều đó. Những gì mà chúng tôi nghĩ có thể thực hiện cuối cùng đều không có kết quả tốt đẹp”, tờ Politico dẫn lời phát biểu của nhà lãnh đạo Hà Làn trước các phóng viên.

Thủ tướng Rutte cũng xin lỗi về “cuộc họp báo tồi tệ” vào ngày 9/7, khi đó ông và Bộ trưởng Y tế Hà Lan Hugo de Jonge phủ nhận những lời chỉ trích rằng chính phủ đã nới lỏng các biện pháp hạn chế quá sớm. 

Thủ tướng Rutte cho rằng do quá mải suy nghĩ về các biện pháp phòng dịch mới nên ông và Bộ trưởng Hugo đã không chuẩn bị tốt cho cuộc họp báo.

Cuối tuần qua, Hà Lan đã tái áp dụng một số biện pháp ngăn chặn sự gia tăng đột biến của các ca mắc COVID-19 trong hai tuần trở lại đây. Ngày 10/7, một lần nữa các câu lạc bộ đêm bắt buộc phải đóng cửa, trong khi các quán rượu và nhà hàng chỉ có thể mở cửa theo quy định giới hạn về sức chứa và sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo giãn cách xã hội.

Cùng ngày, Hà Lan đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong 24 giờ kể từ tháng 12 năm ngoái. Số ca mắc trong ngày đã lên tới con số 10.000 ca, trong khi chỉ vài tuần trước, con số này chỉ gần 1.000. Phần lớn các ca mắc mới bị nhiễm biến thể Delta.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.