Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ xem xét việc cấp phép nhập khẩu thuốc ung thư

“Thủ tướng giao cho Thanh tra Chính phủ thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu thuốc điều trị ung thư để có kết quả minh bạch và rõ ràng công bố với nhân dân”, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Mai Tiến Dũng thông tin cho báo chí tại Họp báo Chính phủ Thường kỳ tháng 8 diễn ra tối 30/8.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, không chỉ riêng việc cấp phép nhập khẩu thuốc ung thư H-Capita mà việc nhập khẩu các loại thuốc chống ung thư khác cũng sẽ được kiểm tra. Quan điểm của Thủ tướng là không loại trừ bất cứ trường hợp nào vi phạm các quy định về nhập khẩu thuốc.

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ xem xét việc cấp phép nhập khẩu thuốc ung thư ảnh 1

Họp báo Chính phủ thường kỳ. Ảnh: H.V

Tại Họp báo Chính phủ, các báo đã đặt nhiều câu hỏi với Bộ Y tế về việc thuốc ung thư nhập khẩu là giả hay thuốc kém chất lượng. Làm rõ về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: Xét về góc độ chuyên ngành, Bộ Y tế khẳng định, thuốc ung thư H-Capita của VN Pharma không phải là thuốc giả. Thứ nhất, theo Luật Dược: Thuốc giả là thuốc được sản xuất dưới dạng  thuốc với  ý đồ lừa đảo thuộc 1 trong các trường hợp sau đây: Thuốc giả không có dược chất nhưng thuốc H-Capita có hàm lượng dược chất.

Thuốc giả phải có làm lượng dược chất dưới mức quy định nhưng hàm lượng dược chất trong thuốc H-Capita vẫn đạt 97,5%, trong khi tiêu chuẩn cho phép dưới 93%. Thuốc giả là thuốc có hoạt chất khác với dược chất ghi ở trên nhãn hoặc mạo danh kiểu dáng công nghiệp của các loại thuốc khác. Tuy nhiên, thuốc H-Capita cũng không vi phạm quy định này.

“Như vậy, căn cứ theo các quy định điều 24 khoảng 4 của Luật Dược 2005 và Luật Dược 2016 thì thuốc H-Capita không phải là thuốc giả”, Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến khẳng định.

Về xử lý các cá nhân liên quan đến vụ việc nhập khẩu thuốc ung thư, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng cho biết thêm: Bộ Y tế đã xử lý hành chính và khắc phục theo kiến nghị của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều chỉnh các quy định đối với cấp phép nhập khẩu, nhập khẩu thuốc để tránh xảy ra tình trạng trên. Cụ thể, Bộ đã xử lý hành chính, yêu cầu cán bộ liên quan và chuyên gia thẩm định báo cáo, giải trình, rút kinh nghiệm, thực hiện luân chuyển lãnh đạo, chuyên viên phụ trách, thay thế và bổ sung các chuyên gia thẩm định; điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật (bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến nhập khẩu, đấu thầu thuốc... chi tiết, cụ thể, chặt chẽ), tập huấn cán bộ về việc thẩm định các giấy tờ pháp lý phục vụ tác nghiệp và thẩm định hồ sơ.

Như vậy, với trách nhiệm của cơ quan quản lý dược, Bộ Y tế đã thực hiện cấp phép nhập khẩu thuốc theo đúng các quy định hiện hành; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để khởi tố vụ án và đưa ra xét xử. Bộ Y tế đã kịp thời niêm phong và ngăn chặn toàn bộ lô thuốc nhập khẩu kém chất lượng, không để thuốc lọt ra thị trường; đồng thời xử lý hành chính và khắc phục kiến nghị của cơ quan điều tra.

Ông Nguyễn Viết Tiến cũng đánh giá: Hồ sơ làm giả để nhập khẩu thuốc rất tinh vi, do vậy, trong hội định thẩm định nhập khẩu thuốc cần có người có chuyên môn để giám định về giấy tờ và chữ viết, chứ không phải chỉ có chuyên môn về thuốc.
H.V- T.H/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.