Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại

Ngày 27/12, Thủ tướng Chính phủ đã có một số chỉ đạo, điều hành về vấn đề kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (đợt 3) và Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong đó, tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội được trích lại để đầu tư của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là 349,3 tỷ đồng. Nguồn để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước (quỹ đầu tư phát triển và khấu hao) của Đài Truyền hình Việt Nam là 1.891,225 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết danh mục dự án và mức vốn kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 của từng dự án nêu trên; chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 cho từng dự án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/12/2016. Bên cạnh đó, chỉ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước khi có nguồn thu thực tế và không vượt quá tổng mức vốn được giao và số thu thực tế.

 


*Bổ sung dự án lưới điện 220 kV cho đảo Phú Quốc vào Quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc bổ sung dự án lưới điện 220 kV cấp điện cho đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 các hạng mục lưới điện 220 kV để cấp điện cho đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, bao gồm: Đường dây 220 kV mạch kép Kiên Bình - Phú Quốc (xây dựng mới), chiều dài 73 km, vận hành năm 2018 - 2019 trước mắt ở cấp điện áp 110 kV, chuyển sang vận hành ở cấp điện áp 220 kV từ năm 2022 - 2023; trạm biến áp 220 kV Phú Quốc (xây dựng mới), quy mô 3x250 MVA, trước mắt lắp 2 máy biến áp (AT1, AT2), vận hành năm 2022 - 2023.

Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc bổ sung dự án lưới điện 220 kV cấp điện cho đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng dự án lưới điện 220 kV bổ sung Quy hoạch nêu trên theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường; xem xét bố trí nguồn vốn vay ưu đãi thuộc khoản vay Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện để đầu tư xây dựng dự án bổ sung Quy hoạch nêu trên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.