Thủ tướng Đức từ chối thay đổi lập trường về cung cấp tên lửa cho Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa khẳng định lập trường phản đối việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, trong cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Friedrich Merz trước thềm tổng tuyển cử ngày 23/2.
Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình Taurus được trưng bày tại cơ sở sản xuất của MBDA Deutschland ở Schrobenhausen, Đức. Ảnh: Getty Images

Mặc dù Berlin là một trong những nhà tài trợ hàng đầu cho Kiev trong cuộc xung đột với Moskva, với khoảng 16,8 tỷ euro (17,3 tỷ USD) viện trợ quân sự và nhân đạo trong ba năm qua, nhưng Thủ tướng Scholz vẫn kiên quyết từ chối gửi tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine do lo ngại nguy cơ leo thang xung đột.

Phát biểu trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút hôm 9/2, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) nhấn mạnh lập trường của ông không thay đổi: "Tôi không nghĩ rằng việc cung cấp vũ khí có sức công phá mạnh để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là điều đúng đắn. Đó là bước đi mà một người có trách nhiệm với nước Đức không nên thực hiện".

Trong khi đó, ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), ủng hộ việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine nhưng cho rằng điều này cần được thực hiện trong khuôn khổ chính sách phối hợp của Liên minh châu Âu (EU).

"Tôi luôn cho rằng việc cung cấp tên lửa hành trình phải do EU quyết định. Mỹ cung cấp, Pháp cung cấp, Anh cung cấp, thì lẽ ra chúng ta cũng nên làm vậy", ông Merz nói.

Tháng 11/2024, khi còn là Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã thay đổi lập trường và cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Quyết định tương tự sau đó cũng được Anh và Pháp thông qua.

Ngay sau đó, Moskva đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik để tấn công nhà máy quân sự Yuzhmash tại thành phố Dnepr của Ukraine. Nga tuyên bố đây là đòn đáp trả các cuộc tấn công đầu tiên vào lãnh thổ nước này bằng tên lửa tấn công chiến thuật lục quân (ATACMS) của Mỹ và Storm Shadow của Anh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó, đã cảnh báo rằng nếu Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công này, Moskva có quyền sử dụng vũ khí của mình để tấn công các cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép Ukraine dùng vũ khí của họ để tấn cồng Nga.

Trước thềm năm mới 2025, ông Putin cũng tuyên bố rằng khả năng triển khai lại Oreshnik "vào hôm nay hoặc ngày mai, nếu cần thiết", là điều không thể loại trừ.

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.